Phố đi bộ - chợ đêm đầu tiên của Hải Dương sẽ ra mắt cuối tháng 4

21:35' - 27/03/2023
BNEWS Theo UBND thành phố Hải Dương, phố đi bộ - chợ đêm sẽ được khai mạc vào ngày 28/4 tới và mở vào các buổi tối thứ 7, chủ nhật hàng tuần, kết thúc trước 24 giờ ngày chủ nhật.

Phố đi bộ - chợ đêm tại thành phố Hải Dương sẽ được tổ chức ở khu vực Quảng trường Thống Nhất, đường Bạch Đằng đoạn từ đường Bùi Thị Xuân đến cầu Hồng Quang (chia 2 làn bằng dải phân cách cứng gồm một làn phía bên sông Bạch Đằng dành cho phố đi bộ và làn kia dành cho các phương tiện tham gia giao thông), đường Bùi Thị Xuân đoạn từ đầu đường Bạch Đằng đến Nhà Thi đấu thể dục, thể thao tỉnh, đường Chương Dương đoạn từ cầu Hồng Quang đến Nhà Thi đấu thể dục, thể thao tỉnh và đường Nguyễn Hải Thanh.

Dự kiến phố đi bộ - chợ đêm sẽ được chia một số khu riêng biệt như: khu vực đọc sách và hoạt động ngoài trời; khu vực có các gian hàng trưng bày và bán các sản phẩm OCOP, đặc sản của Hải Dương và của nhiều địa phương trong cả nước; khu ẩm thực, điểm biểu diễn nghệ thuật… Tuyến phố đi bộ - chợ đêm cũng sẽ được lắp đặt một số nhà vệ sinh công cộng để phục vụ nhu cầu cá nhân của người dân.

 

Ông Vũ Nam Hải - Trưởng phòng Kinh tế, thành phố Hải Dương cho biết, phố đi bộ - chợ đêm sẽ được đầu tư các công trình theo hai giai đoạn bằng nguồn vốn tài trợ.

Cụ thể, phố đi bộ - chợ đêm sẽ bao gồm các hạng mục như: cải tạo Quảng trường, lắp đặt sân khấu biểu diễn, xây dựng tượng đài tại Quảng trường Thống Nhất; lắp dựng khán đài, hệ thống chiếu sáng nghệ thuật mặt nước trên sông, xung quanh sông Bạch Đằng; cải tại hè phố và các tuyến đường xung quanh sông Bạch Đằng; xây dựng phố ẩm thực tại đường Nguyễn Hải Thanh; cải tạo chỉnh trang xung quanh Trung tâm Thương mại T&T; bố trí các gian hàng thương mại trên đường Bạch Đằng, xây dựng khu đọc sách, trải nghiệm nghệ thuật tại đường Chương Dương…

Đây sẽ là tuyến phố đi bộ - chợ đêm đầu tiên của thành phố Hải Dương và của tỉnh Hải Dương. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Dương mong muốn phố đi bộ - chợ đêm sẽ tạo lập các hoạt động văn hóa, du lịch, thương mại; quảng bá, tiêu thụ các sản vật, đặc sản của các vùng miền nhằm đáp ứng nhu cầu về văn hóa tinh thân, vui chơi, giải trí của người dân Hải Dương và du khách./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục