Nhật Bản: Nhiều trường trung học thay đổi chính sách bảo vệ học sinh

Nhiều trường trung học tại Nhật Bản đang cân nhắc việc bỏ thẻ tên trên đồng phục nhằm đảm bảo an toàn cho các em trong bối cảnh xảy ra hàng loạt vụ trẻ em trở thành mục tiêu trêu chọc hoặc quấy rối.
Nhật Bản: Nhiều trường trung học thay đổi chính sách bảo vệ học sinh ảnh 1Nhiều trường trung học tại Nhật Bản đang cân nhắc việc bỏ thẻ tên trên đồng phục. (Nguồn: Shutterstock)

Ngày càng nhiều trường trung học tại Nhật Bản ngừng thực hiện việc thêu tên hoặc may thẻ tên trên đồng phục học sinh nhằm bảo vệ quyền riêng tư của các em.

Theo Bộ Giáo dục Nhật Bản, việc thêu tên trên đồng phục học sinh là chính sách của từng trường, không do chính quyền địa phương hoặc các phòng giáo dục quy định.

Biện pháp này vốn có nhiều ưu điểm như giúp giáo viên dễ nhớ tên học sinh hoặc học sinh dễ nhớ tên của nhau. Dù vậy, nhiều trường tại Nhật Bản đang cố gắng tìm những giải pháp tốt nhất liên quan biện pháp này.

Hiệu phó Yohei Morikawa của trường Trung học Daiyon tại thành phố Kadoma, tỉnh Osaka, cho biết Ban giám hiệu trường đang cân nhắc việc bỏ thẻ tên trên đồng phục học sinh nhằm đảm bảo an toàn cho các em.

Nhà trường sẽ đưa ra quyết định sau khi lấy ý kiến của phụ huynh và học sinh, cũng như dựa trên các xu hướng xã hội.

Trường Daiyon cho tới nay vẫn thêu tên học sinh trên áo sơ mi và áo khoác đồng phục của các em, song hiện đang cân nhắc bãi bỏ hình thức này.

Nhiều trường học trên khắp Nhật Bản cũng có động thái tương tự trong bối cảnh xảy ra hàng loạt vụ việc trẻ em trở thành mục tiêu trêu chọc hoặc bị quấy rối.

[Gần 50% nhà khoa học nữ trên thế giới từng bị quấy rối tình dục]

Tại tỉnh Saga, một đối tượng nam không rõ danh tính đã chụp ảnh khuôn mặt của một nữ sinh và tên của nữ sinh này khi em đang đến trường, sau đó đăng tải ảnh lên mạng.

Vào năm 2021, vụ việc này khiến cảnh sát sở tại đã yêu cầu các phòng giáo dục và các trường học trên địa bàn xem xét lại các chính sách đối với việc thêu hoặc in tên học sinh trên áo đồng phục, cũng như những vật dụng khác có chứa thông tin cá nhân của học sinh. 

Đại diện công ty Takimoto sản xuất đồng phục tại thành phố Takimoto cho biết số lượng trường học đặt thêu tên học sinh trên đồng phục đang giảm dần do nhận thấy việc để lộ danh tính của học sinh với người xa lạ là vấn đề đáng lưu tâm.

Trong một vài năm qua, một số trường tại tỉnh Osaka dường như cũng đã chủ động điều chỉnh chính sách.

Đơn cử, một trường trung học ở Shijonawate đã lên kế hoạch thêu tên học sinh trên nắp túi ngực của áo đồng phục kể từ năm 2024 để các em vẫn có thể sử dụng bảng tên khi cần.

Những thay đổi tương tự cũng đang được nhiều trường khác thực hiện như tại trường Takatsuki ở Nagahama thuộc tỉnh Shiga.

Trong khi đó, trường Hakozaki Seisho ở thành phố Fukuoka quy định học sinh để lại bảng tên vào một khu vực cụ thể trong lớp học trước khi rời khỏi trường.

Nhiều trường tiểu học trên cả nước đang áp dụng việc giữ bảng tên của học sinh ngay tại lớp học.

Hiện ngoài đề nghị bảo vệ quyền riêng tư của học sinh, một số phụ huynh và các chuyên gia cho rằng các trường nên điều chỉnh nhằm tránh lãng phí và rắc rối do phải gỡ bảng tên trên áo đồng phục khi chiếc áo này được chuyển cho học sinh nhỏ tuổi hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục