Nam Biên phòng giành ngôi vô địch Giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương

Đội Biên phòng giành ngôi vô địch nam Giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương 2023 sau khi thắng Sanest Khánh Hòa với tỷ số chung cuộc 3-1 trong trận đấu tối 26/3.
Nam Biên phòng giành ngôi vô địch Giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương ảnh 1Pha chắn bóng của các cầu thủ Biên phòng (áo trắng) trước đợt tấn công của đội Đà Nẵng, trong khuôn khổ Giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương năm 2023, tối 24/3. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Trong trận chung kết Giải bóng chuyền cúp Hùng Vương 2023 ở nội dung nam diễn ra lúc 21h30 ngày 26/3 tại Nhà luyện tập và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ, các tràng trai Biên phòng đã xuất sắc giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-1 trước Sanest Khánh Hòa để đăng quang vô địch.

Hàng nghìn khán giả ngồi chật kín Nhà luyện tập và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ để chứng kiến cuộc đọ sức vô cùng hấp dẫn và mãn nhãn giữa nam Sanest Khánh Hòa và nam Biên phòng.

Hai đội bóng nhiều duyên nợ cũng được đánh giá là mạnh nhất, nhì của làng bóng chuyền nam Việt Nam hiện nay.

Vào đến trận chung kết cả Sanest Khánh Hòa và Biên phòng đều tỏ rõ tham vọng giành chức vô địch Giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương 2023. Bởi vậy, ngay tiếng còi khai cuộc, cả hai đội nhanh chóng thể hiện sức công phá mạnh mẽ.

Hàng chắn của cả hai đội luôn chơi rất kín kẽ, chủ động theo sát chủ công của đội mình để tạo các mũi tấn công về phía đối phương.

[Nữ Hóa chất Đức Giang Tia Sáng giành ngôi vô địch cúp Hùng Vương]

Tuy nhiên, séc đầu tiên diễn ra khá giằng co trong thế Sanest Khánh Hòa liên tục phải rượt đuổi tỷ số 10-11; 14-15; 16-17; 17-19; 20-21; 23-24 nhưng cũng không tránh khỏi thất bại với tỷ số 23-25 trước đội Biên phòng.

Thế trận trong séc 2 lần lượt được lặp lại trong sét 1 khi cả hai đội giằng co ghi điểm ở những phút đầu tiên.

Đến điểm thứ 13, các tay đập của Sanest Khánh Hòa không còn làm chủ được trận đấu, liên tục để cho đội Biên phòng dẫn điểm nhờ những đường tấn công chính xác của đồng đội và bỏ xa khoảng cách tới 8 điểm 23-15 trước khi giành chiến thắng với tỷ số cách biệt 25-15.

Bị dẫn trước 2-0 sau hai séc đấu, các tràng trai của Sanest Khánh Hòa đã chủ động tấn công và liên tiếp có những pha phối hợp ăn ý ở đầu séc 3 khiến đội bóng này đã vươn lên dẫn trước đội Biên phòng với tỷ số 12-11; 14-12; 16-13; 19-17; 19-19.

Do bị san bằng điểm, Sanest Khánh Hòa đã có cuộc hội ý giữa huấn luyện viên nhằm tìm ra lối chơi phù hợp kết hợp với lòng quyết tâm cực lớn để giành chiến thắng. Kết thúc séc đấu thứ 3, đội Sanest Khánh Hòa giành chiến thắng với tỷ số sát nút 25-23.

Bước vào séc 4, hai bên vẫn giằng co như kịch bản ở séc 1 và séc 3, nhưng rồi cuối cùng đội Biên phòng chứng tỏ mình "bền bóng" hơn nên thắng tiếp trước Sanest Khánh Hòa với tỷ số 25-19.

Chung cuộc, đội nam Biên phòng thắng Sanest Khánh Hòa với tỷ số 3-1 (25-23, 25-15, 23-25, 25-19) và giành ngôi vô địch nam Giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương 2023./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục