Đại học Huế vô địch Giải bóng đá Thanh niên Sinh viên Việt Nam

Chiều 26/3, trên sân vận động Trường Đại học Tôn Đức Thắng, TP Hồ Chí Minh, thủ môn người Lào Channa Phonesavath của Đại học Huế lại một lần nữa xuất sắc đẩy 2 quả bóng luân lưu 11m của các cầu thủ Đại học Thủy Lợi, đưa Đại học Huế giành ngôi vô địch Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen 2023. Giải đấu do Báo Thanh Niên phối hợp cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái trao cúp vô địch giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam 2023 cho các cầu thủ Đại học Huế. 

Trước đó, người hùng của Đại học Huế - thủ môn Channa Phonesavath với khả năng phán đoán nhanh, bằng một cú vung chân trúng bóng và một pha đổ người bắt bóng chính xác đã giúp đội nhà giành chiến thắng 3-2 trước Đại học sư phạm Thể dục thể thao TP Hồ Chí Minh ở trận tứ kết để tiến đến trận chung kết.

Từ thành tích vượt bậc, Ban Tổ chức đã trao giải thưởng thủ môn xuất sắc nhất; giải thưởng trong đội hình tiêu biểu được các chuyên gia, phóng viên thể thao và bạn đọc bình chọn cho thủ môn người Lào Channa Phonesavath của Đại học Huế.

Ban Tổ chức cũng trao giải thưởng "Vua phá lưới" cho cầu thủ Nguyễn Minh Nhựt (Đại học Sư phạm Thể dục thể thao TP Hồ Chí Minh); giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất giải cho cầu thủ Nguyễn Quang Học (Đại học Huế); giải thưởng Phong cách thi đấu xuất sắc nhất và giải thưởng Hội cổ động viên xuất sắc nhất cho Đại học Tôn Đức Thắng.

Huy chương Bạc được trao cho Đại học Thủy Lợi. Huy chương Đồng được trao cho Đại học Sư phạm Thể dục thể thao TP Hồ Chí Minh sau khi giành chiến thắng trước đội chủ nhà Đại học Tôn Đức Thắng với tỷ số 2-1.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND TP Hồ CHí Minh Phan Văn Mãi trao cờ và hoa cho các cầu thủ Đại học Huế xuất sắc giành ngôi vô địch giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam 2023. 

Trong trận chung kết Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam – Cúp Café de Măng Đen 2023 giữa Đại học Thủy Lợi và Đại học Huế, các cầu thu đã nhanh chóng vào cuộc ngay sau tiếng còi khai mạc. Nhằm tạo lợi thế ban đầu ở trận tranh chức vô địch mùa giải 2023, cầu thủ hai đội đã dâng cao đội hình tấn công. Chính vì thế, khu vực giữa sân luôn được các cầu thủ hai đội tranh chấp quyết liệt.

Tuy nhiên, với lối chơi bóng tấn công, các cầu thủ Đại học Huế đã tận dụng một trong nhiều cơ hội để chuyển thành bàn thắng đầu tiên của trận đấu. Phút 17, nhận đường chuyền từ vị trí đá phạt của Đội trưởng Quang Hợp, Trần Văn Dương (Đại học Huế) đã thoát xuống nhanh và bật cao đánh đầu ghi bàn mở tỷ số trước sự ngỡ ngàng của các hậu vệ và thủ môn Đại học Thủy Lợi Minh Quý.

Sau khi có bàn thắng, các cầu thủ Đại học Huế đã triển khai lối đá phòng ngự, phản công nhanh và cũng đã có không ít tình huống suýt trở thành bàn thắng từ các pha phối hợp từ hai cánh biên rồi tạt vào giữa. Đón lõng bên trong, các cầu thủ Đại học Huế bật lên đánh đầu tấn công và không ít lần xà ngang khung thành cứu nguy hay thủ môn Minh Quý của Đại học Thủy Lợi phải căng mình đỡ bóng. Những tình huống đó cùng với các pha ăn miếng trả miếng của Đại học Thủy Lợi diễn ra liên tục cho đến khi hết hiệp thi đấu thứ nhất.

Phút 68, pha phá bóng của Xuân Trường (Đai học Thủy Lợi) khiến cầu thủ Đại học Huế ngã trong vòng cấm và trọng tài cho Đại học Huế chấm phạt đền 11m. Cầu thủ Huỳnh Văn Pháp (Đại học Huế) đã lừa được thủ môn Minh Quý và ghi bàn thắng thứ 2 cho Đại học Huế.

Ngược lại, các cầu thủ Đại học Thủy Lợi thi đấu với lối đá bóng kỷ luật, khôn ngoan và đầy bản lĩnh. Sau bàn thua nhanh ở hiệp thi đấu thứ nhất, các cầu thủ Đại học Thủy Lợi đã dâng cao đội hình gây sức ép tấn công khung thành của đội Đại học Huế.

Chú thích ảnh
Pha tranh bóng giữa các cầu thủ Đại học Thủy Lợi (áo trắng) và Đại học Huế (áo nâu nhạt). 

Nhiều pha nguy hiểm, song may mắn không thuộc về các cầu thủ Đại học Thủy Lợi. Đồng thời sau những pha tấn công Đại học Thủy Lợi cũng để lại những khoảng trống gây bất lợi cho chính mình.

Sang hiệp hai, các cầu thủ Đại học Thủy Lợi đã tìm cho mình lối thoát khi có bàn gỡ hòa đầu tiên ở phút 51 từ tình huống đá phạt cố định của Văn Dương và cú đánh gót khéo léo phía sau của đồng đội giúp cầu thủ Trần Đức Hoan nhẹ nhàng đệm bóng vào khung thành của Đại học Huế.

Từ tình huống đá phạt góc ở phút 78 của đồng đội, Quang Tiến (Đại học Thủy Lợi) đã lao vào đánh đầu ghi bàn thắng gỡ hòa cuối cùng với tỷ số 2-2 sau hai hiệp đấu chính.

Sau đó, hai đội đã bước vào loạt đá luân lưu 11m và người hùng của Đại học Huế Channa Phonesavath đã xuất sắc đẩy 2 quả bóng luân lưu 11m giành chiến thắng 4-1, đưa Đại học Huế giành ngôi vô địch Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen 2023.

Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam ra đời nhằm tạo thêm sân chơi thể thao cho giới sinh viên, đồng thời tăng cường giáo dục ý thức rèn luyện sức khỏe trong giới trẻ để đáp ứng yêu cầu học tập và công tác tốt. Giải đấu cũng đã chính thức được đưa vào hệ thống thi đấu quốc gia thường niên của VFF và giải thể thao sinh viên Việt Nam (VUG).

Bài, ảnh: Thanh Vũ (TTXVN)
Báo Tuổi trẻ Thủ đô vô địch Giải Bóng đá Cúp Nhà báo và Công luận
Báo Tuổi trẻ Thủ đô vô địch Giải Bóng đá Cúp Nhà báo và Công luận

Trải qua 16 trận đấu kịch tính, chiều 17/3, tại Sân bóng đá Đông Đô 2 (Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) diễn ra lễ bế mạc và trao Giải Bóng đá Cúp Nhà báo và Công luận lần thứ 2. Trong trận chung kết, Báo Tuổi trẻ Thủ đô đã thắng Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) với tỷ số 2-0, giành chức Vô địch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN