Nguy cơ nền kinh tế Canada “hạ cánh cứng” hiện đã cao hơn

Với việc BoC tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát, tỷ lệ lạm phát tại Canada đã giảm từ 5,9% trong tháng Một năm nay xuống 5,2% trong tháng Hai.
Nguy cơ nền kinh tế Canada “hạ cánh cứng” hiện đã cao hơn ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cựu Thống đốc ngân hàng Trung ương Canada (BoC) Stephen Poloz cho biết nguy cơ nền kinh tế Canada “hạ cánh cứng” hiện đã cao hơn, trong bối cảnh tốc độ suy thoái kinh tế của nước này gia tăng. 

Theo phóng viên TTXVN tại Canada, với việc BoC tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát, tỷ lệ lạm phát tại nước này đã giảm từ 5,9% trong tháng 1 năm nay xuống 5,2% trong tháng 2. Trước đó, tháng 6/2022, Canada ghi nhận lạm phát 8,1% - mức cao kỷ lục trong 40 năm. 

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn, ông Poloz nhấn mạnh: “Nguy cơ hạ cánh cứng chắc chắn đã tăng, do có quá nhiều điều đã xảy ra và chúng tôi vẫn đang chờ tác động còn lại của việc tăng lãi suất.”

Tuy nhiên, ông cũng đánh giá tích cực về tăng trưởng nguồn cung, cho đây là dấu hiệu tốt giúp kinh tế Canada có thể "hạ cánh mềm" và tránh suy thoái.

[Ngân hàng Hoàng gia Canada: Nền kinh tế khó tránh nguy cơ suy thoái]

Theo kế hoạch, Bộ trưởng Tài chính Canada Chrystia Freeland công bố ngân sách vào ngày 28/3 tới. Bà Freeland lâu nay đã phát đi tín hiệu rằng người dân Canada có thể kỳ vọng sự kiềm chế tài khóa để tránh lạm phát, nhưng Chính phủ vẫn buộc phải có một số khoản đầu tư quan trọng như khoản hỗ trợ chăm sóc y tế trị giá 196 tỷ CAD, chi tiêu cho nền kinh tế xanh giúp cạnh tranh với Đạo luật Giảm lạm phát của Mỹ và đầu tư hàng tỷ đôla khuyến khích phát triển năng lượng ở biên giới phía Nam.

Ông Poloz lưu ý rằng hoạt động chi tiêu ít rủi ro hơn của chính phủ sẽ giúp chống lại tác động tiêu cực của việc tăng lãi suất. Ông cho rằng nền kinh tế Canada rõ ràng đang chậm lại. Các lĩnh vực nhạy cảm với lãi suất như nhà ở và đầu tư kinh doanh đã giảm 3/4./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục