Nữ Hóa chất Đức Giang Tia Sáng giành ngôi vô địch cúp Hùng Vương

Đội nữ Hóa chất Đức Giang Tia Sáng thắng Ninh Bình LienVietPostBank với tỷ số 3-1 (25-19, 25-18, 21-25, 25-23) và giành ngôi vô địch nữ Giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương năm 2023.
Nữ Hóa chất Đức Giang Tia Sáng giành ngôi vô địch cúp Hùng Vương ảnh 1Niềm vui của các cô gái đội Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng khi đăng quang. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Trong trận chung kết giải bóng chuyền cúp Hùng Vương 2023 ở nội dung nữ diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 25/3 tại Nhà luyện tập và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ, các cô gái của đội Hóa chất Đức Giang Tia Sáng đã xuất sắc giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-1 trước Ninh Bình LienVietPostBank để đăng quang vô địch.

Hai đội nữ Ninh Bình LienVietPostBank và Hóa chất Đức Giang Tia Sáng đều bước vào trận đấu với quyết tâm chiến thắng để tranh ngôi vô địch.

Bởi vậy, ở set 1, cả hai đội nhập cuộc đầy tự tin, chủ động tấn công. Ở những phút đầu, hai đội thể hiện khá tốt cả nghiệp vụ chuyên môn và bản lĩnh thi đấu khi giằng co chia điểm 2-2; 5-5; 6-6.

Tuy nhiên, đến điểm thứ 10, các cô gái của đội Hóa chất Đức Giang Tia Sáng đã chứng tỏ bản lĩnh vượt trội khi liên tiếp có những đòn tấn công nhanh, vững chắc kết hợp với nhiều pha đập bóng mạnh, hiểm hóc khiến các tay chắn n của Ninh Bình LienVietPostBank không thể cản phá. Hết set 1, Ninh Bình LienVietPostBank chấp nhận thua với tỷ số cách biệt 25-19.

Sang set đấu thứ 2, Ninh Bình LienVietPostBank đã thi đấu quyết tâm hơn nhưng vẫn không thể chiến thắng Hóa chất Đức Giang Tia Sáng trong suốt thời gian đầu với tỷ số 8-4; 12-7; 18-9.

[Nữ Ninh Bình Lienvietpostbank xuất sắc đánh bại Than Quảng Ninh]

Khi điểm số khá cách biệt, Ninh Bình LienVietPostBank đã có cuộc hội ý nhằm tìm ra lối chơi phù hợp, đồng thời tìm cách khống chế những đòn tấn công của Hóa chất Đức Giang Tia Sáng, ghi điểm rút tỷ số.

Tuy nhiên, các mũi tấn công của Hóa chất Đức Giang Tia Sáng chơi quá xuất sắc khiến hàng phòng thủ Ninh Bình LienVietPostBank không thể cản phá. Ở set 2, nữ Hóa chất Đức Giang Tia Sáng tiếp tục thắng thuyết phục với tỷ số cách biệt 25-18.

Nữ Hóa chất Đức Giang Tia Sáng giành ngôi vô địch cúp Hùng Vương ảnh 2Đội trưởng nữ Ninh Bình Liên Việt Postbank Nguyễn Thị Bích Tuyền (số 10) với những pha đập bóng uy lực mang lại nhiều điểm số. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Sau khi để thua 2-0, với mong muốn giành chiến thắng, Ninh Bình LienVietPostBank đã điều chỉnh chiến thuật, tạo ra thế trận vượt trội khi liên tiếp ghi điểm dẫn trước với các tỷ số 5-3; 9-3; 13-9.

Ngay sau đó, Hóa chất Đức Giang Tia Sáng đã có hội ý và thực hiện hiệu quả; rút ngắn khoảng cách, gỡ hòa điểm số 16-16 rồi dẫn lên trước với tỷ số 17-16; 19-17; 20-18.

Những phút sau của set đấu thứ 3, Ninh Bình LienVietPostBank đã tận dụng sơ hở của đội đối thủ, ghi liên tiếp 3 điểm, tạm dẫn trước với tỷ số 21-20; 23-20 và thắng ngược dòng với tỷ số 25-21.

Bước vào set thứ tư, Hóa chất Đức Giang Tia Sáng liên tiếp dẫn trước 3 điểm ở ngay những phút đầu. Tuy nhiên, ở những phút tiếp theo, Hóa chất Đức Giang Tia Sáng lại không duy trì được phong độ này.

Ninh Bình LienVietPostBank liên tiếp ghi điểm san bằng rồi vươn lên dẫn trước với tỷ số cách biệt 7-5; 10-6; 13-10; 15-11; 20-17. Tuy vậy, đã Hóa chất Đức Giang Tia Sáng đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục sau đó và giành chiến thắng với tỷ số sát nút 25-23.

Chung cuộc, đội nữ Hóa chất Đức Giang Tia Sáng thắng Ninh Bình LienVietPostBank với tỷ số 3-1 (25-19, 25-18, 21-25, 25-23) và giành ngôi vô địch nữ Giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương năm 2023./.

(TTXVN/Vietnam)

Tin cùng chuyên mục