Hơn 1.000 người phải sơ tán do cháy rừng tại Tây Ban Nha

Cháy rừng bùng phát gần Villanueva de Viver ở vùng Valencia dã khiến hơn 1.000 người dân từ 3 ngôi làng phải đi sơ tán, các lực lượng khẩn cấp đã thiết lập nơi trú tạm cho 600 người.
Hơn 1.000 người phải sơ tán do cháy rừng tại Tây Ban Nha ảnh 1Trực thăng phun nước dập lửa cháy rừng tại Lobeira, tỉnh Ourense, Tây Bắc Tây Ban Nha tháng 8/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Một vụ cháy rừng lớn đã xảy ra ngày 23/3 tại miền Đông Tây Ban Nha khiến hơn 1.000 người phải đi sơ tán khỏi các ngôi làng gần đó.

Ngay sau khi nhận được thông báo cháy rừng bùng phát gần Villanueva de Viver ở vùng Valencia, lực lượng cứu hỏa nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Công tác cứu hỏa có sự trợ giúp của 10 máy bay chữa cháy.

[Năm 2022 là năm nóng nhất từ trước đến nay tại Tây Ban Nha]

Hơn 1.000 người dân từ 3 ngôi làng phải đi sơ tán. Các lực lượng khẩn cấp đã thiết lập nơi trú tạm cho 600 người và lập một bệnh viện dã chiến.

Theo các nhà khoa học châu Âu, mùa Đông 2022-2023 tại Bắc bán cầu là mùa nóng kỷ lục thứ hai, cùng với tình trạng khô hạn bất thường.

Khu vực Đông Nam và Tây châu Âu hứng chịu thời tiết hanh khô hơn mức trung bình thường thấy ở mùa Đông, trong khi đó tháng 2 ghi nhận độ ẩm thấp kỷ lục tại một số khu vực.

Theo hệ thống thông tin cháy rừng châu Âu (EFFIS), 2022 là năm cháy rừng nghiêm trọng nhất tại Tây Ban Nha, với 493 vụ cháy, thiêu hủy 307.000ha đất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục