Chứng khoán Mỹ phục hồi khi thị trường cân nhắc quyết định của Fed

Chủ tịch Fed đã đánh đi tín hiệu rằng Fed có thể tăng lãi suất ít hơn so với kế hoạch khi những rắc rối của ngành ngân hàng ảnh hưởng đến nền kinh tế tương tự với một đợt tăng lãi suất khác.
Chứng khoán Mỹ phục hồi khi thị trường cân nhắc quyết định của Fed ảnh 1Hoạt động giao dịch tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong phiên giao dịch 23/3, chứng khoán Phố Wall đóng cửa ở mức cao hơn khi thị trường cân nhắc tác động của đợt tăng lãi suất mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sau những bất ổn trong lĩnh vực ngân hàng.

Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,2% lên 32.105,25 điểm; chỉ số S&P 500 tăng 0,3% lên 3.948,72 điểm; còn chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 1% lên 11.787,40 điểm.

Trong phiên điều trần ngày 22/3, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết Cơ quan Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Mỹ (FDIC) không tính đến việc cung cấp “bảo hiểm chung” cho tiền gửi ngân hàng sau sự sụp đổ của ngân hàng Silicon Valley Bank (SVB) và Signature Bank trong tháng này.

Tuy nhiên, bà khẳng định các nhà chức trách sẽ sẵn sàng thực hiện các hành động bổ sung để ngăn chặn sự lây lan trong lĩnh vực tài chính.

[Chứng khoán mở phiên chìm trong sắc đỏ sau thông tin Fed tăng lãi suất]

Theo các nhà quan sát, đà phục hồi của chứng khoán diễn ra khi các nhà giao dịch “thẩm thấu” những bình luận trước đó của Fed. Sau thông báo tăng lãi suất thứ chín liên tiếp của ngân hàng trung ương, các chỉ số chính trên Phố Wall đồng loạt giảm trong phiên 22/3.

Trong khi tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm để chống lạm phát, Fed cũng đã báo hiệu rằng họ sắp kết thúc chu kỳ tăng mạnh lãi suất.

Trong một cuộc họp báo, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã đánh đi tín hiệu rằng Fed có thể tăng lãi suất ít hơn so với kế hoạch khi những rắc rối của ngành ngân hàng ảnh hưởng đến nền kinh tế tương tự với một đợt tăng lãi suất khác.

Nhà kinh tế học Hugh Johnson cho rằng Fed sẽ tạm dừng hoặc lùi lại chương trình tăng lãi suất sau khi tăng thêm một lần nữa. Đây là một tín hiệu tích cực và là lý do tại sao thị trường đã hoạt động khá tốt trong phiên 23/3.

Chốt phiên giao dịch ngày 23/3, tại Việt Nam, VN-Index tăng 4,56 điểm lên 1.045,1 điểm. HNX-Index giảm 0,64 điểm xuống 203,32 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục