Kỷ niệm 50 năm thiết lập Quan hệ Ngoại giao Việt Nam-Italy

Các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập Quan hệ Ngoại giao và 10 năm thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Italy là dịp nhìn lại chặng đường phát triển trong quan hệ hai nước.
Kỷ niệm 50 năm thiết lập Quan hệ Ngoại giao Việt Nam-Italy ảnh 1Đại sứ Italy tại Việt Nam Antonio Alessandro phát biểu. (Ảnh: TTXVN phát)

Tối 23/3, Đại sứ quán Italy tại Việt Nam tổ chức kỷ niệm 50 năm thiết lập Quan hệ Ngoại giao Việt Nam-Italy (23/3/1973-23/3/2023).

Dự sự kiện có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng; Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga; Trưởng Phái đoàn Ngoại giao tại Hà Nội, Đại sứ Palestine tại Việt Nam Saadi Salama; đại diện lãnh đạo một số cơ quan Chính phủ, tổ chức quốc tế, tổ chức của Italy tại Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Italy tại Việt Nam, ông Antonio Alessandro bày tỏ vui mừng được tổ chức sự kiện có ý nghĩa của cả hai nước; nhấn mạnh dịp kỷ niệm 50 năm Quan hệ Ngoại giao không chỉ là một thành tựu to lớn xét trên chặng đường dài mà cả hai quốc gia đã đi kể từ những năm 1970 của thế kỷ 20, mà còn là nền tảng để tình hữu nghị Việt Nam-Italy phát triển hơn nữa.

[Việt Nam-Italy: Nền tảng vững chắc từ những viên gạch nhỏ]

Logo kỷ niệm 50 năm thiết lập Quan hệ Ngoại giao Việt Nam-Italy do một sinh viên đến từ Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thiết kế đã thể hiện những nét hiện đại, độc đáo, nhưng cũng rất thân thiện với nhân dân hai nước.

Logo sẽ hiện diện trên chương trình các sự kiện, với tên gọi “Italy-Viet Nam 2023” bằng tiếng Italy, và “Năm Việt Nam-Italy 2023” bằng tiếng Việt.

Trong năm nay, sẽ có nhiều sự kiện được tổ chức nhằm tôn vinh sự đánh giá cao lẫn nhau, hiểu biết, hợp tác giữa nhân dân hai nước.

Đại sứ nhấn mạnh các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập Quan hệ Ngoại giao và 10 năm thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Italy là dịp nhìn lại chặng đường phát triển trong quan hệ hai nước; đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Italy.

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng bày tỏ vui mừng, vinh dự được có mặt tại sự kiện ý nghĩa của hai nước; nhấn mạnh 50 năm trước, Việt Nam và Italy thiết lập quan hệ ngoại giao khi Việt Nam đang nỗ lực đấu tranh giành độc lập, thống nhất Tổ quốc với muôn vàn nguy khó.

Nhân dân Việt Nam không bao giờ quên sự giúp đỡ quý báu của nhân dân Italy trong thời điểm đó.

Trong bối cảnh COVID-19, một lần nữa, nhân dân hai nước lại sát cánh cùng chiến thắng dịch bệnh.

Kỷ niệm 50 năm thiết lập Quan hệ Ngoại giao Việt Nam-Italy ảnh 2Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và các đại biểu dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: TTXVN phát)

Sau nửa thế kỷ, Việt Nam và Italy đã trở thành đối tác hợp tác tin cậy trong nhiều lĩnh vực từ chính trị, ngoại giao, đầu tư, kinh doanh đến văn hóa, du lịch, giáo dục và đào tạo ở cả bình diện song phương và đa phương.

Năm 2013, việc nâng Quan hệ Ngoại giao lên Quan hệ Đối tác Chiến lược là bước lịch sử trong quan hệ hai nước.

Italy là một trong những đối tác Liên minh châu Âu (EU) hàng đầu của Việt Nam và Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Italy trong khối ASEAN.

Nền văn hóa Italy cũng được người dân Việt Nam yêu mến với nhiều điểm đến nổi tiếng thế giới như Đấu trường Colosseum; Tháp nghiêng Pisa; những danh họa, nhà thơ, nhà văn nổi tiếng hay ẩm thực độc đáo Italy... luôn để lại ấn tượng trong lòng người dân Việt Nam.

Trong khi đó, Việt Nam với Di sản vịnh Hạ Long, Phố cổ Hội An, Kinh đô Huế, Thánh địa Mỹ Sơn... luôn là những điểm đến yêu thích của du khách đến từ Italy.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng tin tưởng quan hệ ngoại giao giữa hai nước sẽ ngày càng phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh khi hai nước tận dụng được tối đa những cơ hội từ Hiệp địnhThương mại Tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVIPA).

Năm Việt Nam-Italy 2023 sẽ diễn ra nhiều chuyến thăm cấp cao cũng như những sự kiện văn hóa đặc biệt tại hai nước, từ đó thúc đẩy hơn nữa quan hệ tốt đẹp Việt Nam-Italy trong tương lai./.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Ủy viên Ban lãnh đạo, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đảng Cộng sản Italy Giancarlo Pajetta tham dự míttinh của nhân dân Thủ đô kỷ niệm ngày Quốc tế lao động và chào mừng Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Italy thăm hữu nghị Việt Nam, 1/5/1965. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Ủy viên Ban lãnh đạo, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đảng Cộng sản Italy Giancarlo Pajetta tham dự míttinh của nhân dân Thủ đô kỷ niệm ngày Quốc tế lao động và chào mừng Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Italy thăm hữu nghị Việt Nam, 1/5/1965. (Ảnh: TTXVN)
Ông Hoàng Tùng, Giáo sư Phạm Huy Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ hòa bình thế giới của Việt Nam và bà Tullia Carettoni, Phó Chủ tịch Thượng viện Italy tại lễ tiếp nhận hàng viện trợ của nhân dân Italy tặng Việt Nam, ngày 16/1/1974. (Ảnh: Xuân Lâm/TTXVN)
Ông Hoàng Tùng, Giáo sư Phạm Huy Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ hòa bình thế giới của Việt Nam và bà Tullia Carettoni, Phó Chủ tịch Thượng viện Italy tại lễ tiếp nhận hàng viện trợ của nhân dân Italy tặng Việt Nam, ngày 16/1/1974. (Ảnh: Xuân Lâm/TTXVN)
Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trường Chinh đón Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Italy do ông Pietro Ingrao, Ủy viên Bộ Chính trị TW Đảng dẫn đầu, thăm hữu nghị Việt Nam, ngày 27/2/1974. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trường Chinh đón Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Italy do ông Pietro Ingrao, Ủy viên Bộ Chính trị TW Đảng dẫn đầu, thăm hữu nghị Việt Nam, ngày 27/2/1974. (Ảnh: TTXVN)
Ông Lê Đức thọ, Ủy viên Bộ Chính trị tiễn Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Italy do ông Paolo Bufalini, Ủy viên Ban Lãnh đạo và Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Italy làm trưởng đoàn sang dự Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, ngày 6/9/1975. (Ảnh: TTXVN)
Ông Lê Đức thọ, Ủy viên Bộ Chính trị tiễn Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Italy do ông Paolo Bufalini, Ủy viên Ban Lãnh đạo và Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Italy làm trưởng đoàn sang dự Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, ngày 6/9/1975. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội Trường Chinh tiếp Đại sứ Cộng hòa Italy tại Việt Nam Giuliano Bertuccioli, ngày 30/12/1975. (Ảnh: Thế Trung/TTXVN)
Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội Trường Chinh tiếp Đại sứ Cộng hòa Italy tại Việt Nam Giuliano Bertuccioli, ngày 30/12/1975. (Ảnh: Thế Trung/TTXVN)
Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Định tiếp Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Italy do bà Giglia Tedesco Tatò, Ủy viên Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Italy, Phó Chủ tịch Thượng viện dẫn đầu, ngày 15/2/1985. (Ảnh: Xuân Lâm/TTXVN)
Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Định tiếp Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Italy do bà Giglia Tedesco Tatò, Ủy viên Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Italy, Phó Chủ tịch Thượng viện dẫn đầu, ngày 15/2/1985. (Ảnh: Xuân Lâm/TTXVN)
Ông Nguyễn Đức Tâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng đón bà Giglia Tedesco Tatò, Ủy viên Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Italy, Phó Chủ tịch Thượng viện Italy sang thăm Việt Nam, ngày 12/2/1985. (Ảnh: Xuân Lâm/TTXVN)
Ông Nguyễn Đức Tâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng đón bà Giglia Tedesco Tatò, Ủy viên Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Italy, Phó Chủ tịch Thượng viện Italy sang thăm Việt Nam, ngày 12/2/1985. (Ảnh: Xuân Lâm/TTXVN)
 Ông Lê Đức Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng hội đàm với ông Antonio Bassolino, Ủy viên Ban lãnh đạo, Ủy viên Ban phối hợp chính trị Trung ương Đảng Dân chủ cánh tả Italy, ngày 16/7/1992. (Ảnh: Kim Hùng/TTXVN)
Ông Lê Đức Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng hội đàm với ông Antonio Bassolino, Ủy viên Ban lãnh đạo, Ủy viên Ban phối hợp chính trị Trung ương Đảng Dân chủ cánh tả Italy, ngày 16/7/1992. (Ảnh: Kim Hùng/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Văn Đồng tiếp ông Guido Fanti, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng Cộng sản Italy thăm hữu nghị Việt Nam, Hà Nội, 20/1/1979. (Ảnh: Xuân Lâm/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Văn Đồng tiếp ông Guido Fanti, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng Cộng sản Italy thăm hữu nghị Việt Nam, Hà Nội, 20/1/1979. (Ảnh: Xuân Lâm/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Văn Đồng trả lời phỏng vấn Hãng truyền hình Rai-Radiotelevision của Italy, Hà Nội, 29/10/1978. (Ảnh: Thế Trung/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Văn Đồng trả lời phỏng vấn Hãng truyền hình Rai-Radiotelevision của Italy, Hà Nội, 29/10/1978. (Ảnh: Thế Trung/TTXVN)
Thủ tướng Võ Văn Kiệt gặp Tổng thống Oscar Luigi Scalfaro trong chuyến thăm chính thức Italy, sáng 26/5/1997. (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)
Thủ tướng Võ Văn Kiệt gặp Tổng thống Oscar Luigi Scalfaro trong chuyến thăm chính thức Italy, sáng 26/5/1997. (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)
Tổng thống Italy Carlo Azeglio Ciampi đón Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu thăm chính thức Italy từ 25-29/5/2000. (Ảnh: Cao Phong/TTXVN)
Tổng thống Italy Carlo Azeglio Ciampi đón Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu thăm chính thức Italy từ 25-29/5/2000. (Ảnh: Cao Phong/TTXVN)
Thủ tướng Silvio Belusconi đón và hội đàm với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm cấp Nhà nước Italy từ 9-13/12/2009. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)
Thủ tướng Silvio Belusconi đón và hội đàm với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm cấp Nhà nước Italy từ 9-13/12/2009. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)
Thủ tướng Italy Silvio Belusconi và Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chứng kiến lễ ký Hiệp định giữa Chính phủ hai nước về hợp tác trong lĩnh vực du lịch, ngày 12/12/2009. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN
Thủ tướng Italy Silvio Belusconi và Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chứng kiến lễ ký Hiệp định giữa Chính phủ hai nước về hợp tác trong lĩnh vực du lịch, ngày 12/12/2009. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN
Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (ViettinBank) và Ngân hàng UniCredit S.p.A của Italy, Hà Nội, 5/5/2011. (Ảnh: TTXVN)
Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (ViettinBank) và Ngân hàng UniCredit S.p.A của Italy, Hà Nội, 5/5/2011. (Ảnh: TTXVN)
Cựu đội trưởng Đội tuyển bóng đá Italy Fabio Cannavaro giao lưu cùng các bạn trẻ và người hâm mộ TP Hồ Chí Minh, ngày 8/1/2012. (Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN)
Cựu đội trưởng Đội tuyển bóng đá Italy Fabio Cannavaro giao lưu cùng các bạn trẻ và người hâm mộ TP Hồ Chí Minh, ngày 8/1/2012. (Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN)
Sáng 21/6/2012, Thiện Nhân - em bé bị mẹ đẻ vứt bỏ trong vườn hoang khi vừa lọt lòng và bị thú rừng ăn mất bộ phận sinh dục cùng một chân, được phẫu thuật tái tạo bộ phận sinh dục tại Bệnh viện Nhi Trung ương (với sự trợ giúp trực tiếp của bác sỹ Roberto De Castro (người Italy) và bác sỹ Tuệ Đinh, người Mỹ gốc Việt. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)
Sáng 21/6/2012, Thiện Nhân - em bé bị mẹ đẻ vứt bỏ trong vườn hoang khi vừa lọt lòng và bị thú rừng ăn mất bộ phận sinh dục cùng một chân, được phẫu thuật tái tạo bộ phận sinh dục tại Bệnh viện Nhi Trung ương (với sự trợ giúp trực tiếp của bác sỹ Roberto De Castro (người Italy) và bác sỹ Tuệ Đinh, người Mỹ gốc Việt. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)
Nữ du khách Italy làm quen với điệu múa Chăm trong Lễ hội Katê của đồng bào Chăm theo đạo Bà La Môn tỉnh Ninh Thuận, ngày 15/10/2012. (Ảnh: Thanh Hà/TTXVN)
Nữ du khách Italy làm quen với điệu múa Chăm trong Lễ hội Katê của đồng bào Chăm theo đạo Bà La Môn tỉnh Ninh Thuận, ngày 15/10/2012. (Ảnh: Thanh Hà/TTXVN)
Giáo sư Romano Prodi, nguyên Thủ tướng Italy, nguyên Chủ tịch EC với sinh viên Học viện Ngoại giao tham dự buổi thuyết trình của Giáo sư với chủ đề: “Chính trị và hòa bình-hợp tác trên bình diện toàn cầu trong kỷ nguyên toàn cầu hóa” ở Hà Nội, ngày 18/3/2013. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Giáo sư Romano Prodi, nguyên Thủ tướng Italy, nguyên Chủ tịch EC với sinh viên Học viện Ngoại giao tham dự buổi thuyết trình của Giáo sư với chủ đề: “Chính trị và hòa bình-hợp tác trên bình diện toàn cầu trong kỷ nguyên toàn cầu hóa” ở Hà Nội, ngày 18/3/2013. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh đón và hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Italy Giampaolo Di Paola thăm Việt Nam, Hà Nội, 10/1/2013. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh đón và hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Italy Giampaolo Di Paola thăm Việt Nam, Hà Nội, 10/1/2013. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chứng kiến Lễ ký Tuyên bố chung thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Italy, trong chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Italy, Rome, 21/1/2013. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chứng kiến Lễ ký Tuyên bố chung thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Italy, trong chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Italy, Rome, 21/1/2013. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Đại sứ quán Italy chính thức khai trương Trung tâm Văn hóa và Thương hiệu Italy tại số 18, phố Lê Phụng Hiểu, ngày 11/4/2013. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Đại sứ quán Italy chính thức khai trương Trung tâm Văn hóa và Thương hiệu Italy tại số 18, phố Lê Phụng Hiểu, ngày 11/4/2013. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Phạm Quý Tiêu và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Italy Bruno Archi, thay mặt Chính phủ hai nước ký Hiệp định hợp tác về vận chuyển hàng không Việt Nam-Italy, ngày 21/6/2013. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Phạm Quý Tiêu và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Italy Bruno Archi, thay mặt Chính phủ hai nước ký Hiệp định hợp tác về vận chuyển hàng không Việt Nam-Italy, ngày 21/6/2013. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân hội đàm với ông Ferrero Paolo, Tổng Bí thư Đảng tái lập Cộng sản Italy sang thăm Việt Nam, ngày 9/7/2013. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân hội đàm với ông Ferrero Paolo, Tổng Bí thư Đảng tái lập Cộng sản Italy sang thăm Việt Nam, ngày 9/7/2013. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Buổi làm việc giữa Đoàn Tạp chí Cộng sản do Phó Giáo sư-Tiến sỹ, Tổng Biên tập Vũ Văn Phúc dẫn đầu với lãnh đạo Đảng Những người Cộng sản Italy (PCI) trong chuyến thăm và làm việc tại Italy từ ngày 14-16/7/2013. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Buổi làm việc giữa Đoàn Tạp chí Cộng sản do Phó Giáo sư-Tiến sỹ, Tổng Biên tập Vũ Văn Phúc dẫn đầu với lãnh đạo Đảng Những người Cộng sản Italy (PCI) trong chuyến thăm và làm việc tại Italy từ ngày 14-16/7/2013. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Italy Bruno Archi đồng chủ trì Đối thoại chiến lược Việt Nam-Italy lần thứ nhất, ngày 22/7/2013. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Italy Bruno Archi đồng chủ trì Đối thoại chiến lược Việt Nam-Italy lần thứ nhất, ngày 22/7/2013. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Trong chuyến thăm chính thức Italy, ngày 21/3/2014, tại Rome, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dự Lễ ra mắt Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Italy-Việt Nam. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Trong chuyến thăm chính thức Italy, ngày 21/3/2014, tại Rome, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dự Lễ ra mắt Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Italy-Việt Nam. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì lễ đón Thủ tướng Italy Matteo Renzi thăm chính thức Việt Nam, ngày 9/6/2014. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì lễ đón Thủ tướng Italy Matteo Renzi thăm chính thức Việt Nam, ngày 9/6/2014. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Italy Domenico Rossi đồng chủ trì Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Italy cấp Thứ trưởng lần thứ nhất, Hà Nội, 12/11/2014. (Ảnh: TTXVN)
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Italy Domenico Rossi đồng chủ trì Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Italy cấp Thứ trưởng lần thứ nhất, Hà Nội, 12/11/2014. (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng Italy Matteo Renzi thăm Nhà máy Ariston tại Bắc Ninh, ngày 10/6/2014, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Thủ tướng Italy Matteo Renzi thăm Nhà máy Ariston tại Bắc Ninh, ngày 10/6/2014, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Trong chuyến thăm cấp Nhà nước Việt Nam, sáng 6/11/2015, tại Hà Nội, Tổng thống Italy Sergio Mattarella đến thăm Khu Di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Trong chuyến thăm cấp Nhà nước Việt Nam, sáng 6/11/2015, tại Hà Nội, Tổng thống Italy Sergio Mattarella đến thăm Khu Di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình làm việc với Hội đồng Tư pháp Tối cao Italy trong chuyến thăm Italy từ ngày 9-14/5/2017. (Ảnh: Ngự Bình/TTXVN)
Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình làm việc với Hội đồng Tư pháp Tối cao Italy trong chuyến thăm Italy từ ngày 9-14/5/2017. (Ảnh: Ngự Bình/TTXVN)
Nhạc trưởng Oliver Ochanine chỉ huy dàn nhạc tại buổi hoà nhạc “Gioacchino Rossini Gala Concert” kỷ niệm 72 năm Quốc khánh Italy và 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Italy-Việt Nam, ngày 4/6/201. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Nhạc trưởng Oliver Ochanine chỉ huy dàn nhạc tại buổi hoà nhạc “Gioacchino Rossini Gala Concert” kỷ niệm 72 năm Quốc khánh Italy và 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Italy-Việt Nam, ngày 4/6/201. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Lãnh đạo Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tặng sách về Bác Hồ cho Thủ tướng Italy Giuseppe Conte, ngày 6/6/2019. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Lãnh đạo Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tặng sách về Bác Hồ cho Thủ tướng Italy Giuseppe Conte, ngày 6/6/2019. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Ông Diego Vecchiato, Quan chức phụ trách đối ngoại vùng Veneto trao Bản ghi nhớ về thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu với Vùng Veneto (Italy) cho Tham tán Thương mại Việt Nam tại Italy Nguyễn Đức Thanh, ngày 26/1/2018. (Ảnh: Nguyễn Thanh Bình/TTXVN)
Ông Diego Vecchiato, Quan chức phụ trách đối ngoại vùng Veneto trao Bản ghi nhớ về thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu với Vùng Veneto (Italy) cho Tham tán Thương mại Việt Nam tại Italy Nguyễn Đức Thanh, ngày 26/1/2018. (Ảnh: Nguyễn Thanh Bình/TTXVN)
Đại sứ quán Italy tại Việt Nam phối hợp cùng Quỹ IBLA tổ chức hòa nhạc đặc biệt nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Italy, Hà Nội, 16/3/2018. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Đại sứ quán Italy tại Việt Nam phối hợp cùng Quỹ IBLA tổ chức hòa nhạc đặc biệt nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Italy, Hà Nội, 16/3/2018. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Người mẫu trình diễn trang phục trong bộ sưu tập thời trang Thu Đông của các nhà thiết kế Việt và Italy, tại Tuần lễ thời trang Việt-Italy 2018, ngày 18/3/2018. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Người mẫu trình diễn trang phục trong bộ sưu tập thời trang Thu Đông của các nhà thiết kế Việt và Italy, tại Tuần lễ thời trang Việt-Italy 2018, ngày 18/3/2018. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Thiếu nữ Italy duyên dáng trong tà áo dài và chiếc nón lá truyền thống Việt Nam tại chương trình trình diễn áo dài, nón “Bài thơ” tại Liên hoan Sinh viên Việt Nam 2018 ở Italy, ngày 9/5/2018. (Ảnh: Quang Thanh/TTXVN)
Thiếu nữ Italy duyên dáng trong tà áo dài và chiếc nón lá truyền thống Việt Nam tại chương trình trình diễn áo dài, nón “Bài thơ” tại Liên hoan Sinh viên Việt Nam 2018 ở Italy, ngày 9/5/2018. (Ảnh: Quang Thanh/TTXVN)
Công ty TNHH Piaggio Việt Nam tại Khu công nghiệp Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc là hình mẫu tiêu biểu của doanh nghiệp Italy đầu tư tại Việt Nam nhiều năm qua. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)
Công ty TNHH Piaggio Việt Nam tại Khu công nghiệp Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc là hình mẫu tiêu biểu của doanh nghiệp Italy đầu tư tại Việt Nam nhiều năm qua. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)
Dịch giả Italy Andrea Catone tặng cuốn sách “Hồ Chí Minh-Chủ nghĩa yêu nước và Chủ nghĩa quốc tế” cho Đại sứ Nguyễn Thị Bích Huệ tại buổi giới thiệu sách ở Rome, ngày 12/4/2019. (Ảnh: Ngự Bình/TTXVN)
Dịch giả Italy Andrea Catone tặng cuốn sách “Hồ Chí Minh-Chủ nghĩa yêu nước và Chủ nghĩa quốc tế” cho Đại sứ Nguyễn Thị Bích Huệ tại buổi giới thiệu sách ở Rome, ngày 12/4/2019. (Ảnh: Ngự Bình/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Italy Giuseppe Conte thăm chính thức Việt Nam, ngày 5/6/2019. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Italy Giuseppe Conte thăm chính thức Việt Nam, ngày 5/6/2019. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Italy Giuseppe Conte thăm chính thức Việt Nam, ngày 5/6/2019. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Italy Giuseppe Conte thăm chính thức Việt Nam, ngày 5/6/2019. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Lễ đón Thủ tướng Italy Giuseppe Conte thăm chính thức Việt Nam, ngày 5/6/2019. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Lễ đón Thủ tướng Italy Giuseppe Conte thăm chính thức Việt Nam, ngày 5/6/2019. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tại Nguyễn Văn Phúc và Đại sứ Italy tại Việt Nam Antonion Alessandro ký Chương trình hành động về hợp tác giáo dục giữa hai nước giai đoạn 2019-2022, ngày 6/6/2019. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tại Nguyễn Văn Phúc và Đại sứ Italy tại Việt Nam Antonion Alessandro ký Chương trình hành động về hợp tác giáo dục giữa hai nước giai đoạn 2019-2022, ngày 6/6/2019. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh và Thứ trưởng Andrea Cioffi ký Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Phát triển kinh tế Italy về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, ngày 20/6/2019. (Ảnh: Hải Linh/TTXVN)
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh và Thứ trưởng Andrea Cioffi ký Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Phát triển kinh tế Italy về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, ngày 20/6/2019. (Ảnh: Hải Linh/TTXVN)
Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái và Chủ tịch Cơ quan phòng chống tham nhũng quốc gia Italy (ANAC) Raffaele Cantone ký Bản ghi nhớ hợp tác song phương giữa hai nước trong công tác phòng, chống tham nhũng, ngày 26/9/2019. (Ảnh: Hải Linh/TTXVN)
Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái và Chủ tịch Cơ quan phòng chống tham nhũng quốc gia Italy (ANAC) Raffaele Cantone ký Bản ghi nhớ hợp tác song phương giữa hai nước trong công tác phòng, chống tham nhũng, ngày 26/9/2019. (Ảnh: Hải Linh/TTXVN)
Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Italy (PCI) phụ trách lĩnh vực giáo dục Luca Cangemi phát biểu tại cuộc họp mặt, trao đổi về Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người (1969-2019) tại vùng Sicily, miền Nam Italy, ngày 8/11/2019. (Ảnh: Hải Linh/TTXVN)
Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Italy (PCI) phụ trách lĩnh vực giáo dục Luca Cangemi phát biểu tại cuộc họp mặt, trao đổi về Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người (1969-2019) tại vùng Sicily, miền Nam Italy, ngày 8/11/2019. (Ảnh: Hải Linh/TTXVN)
Bên lề Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 5, chiều 7/9/2021, tại Vienna (Áo), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Chủ tịch Hạ viện Itaty Roberto Fico. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Bên lề Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 5, chiều 7/9/2021, tại Vienna (Áo), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Chủ tịch Hạ viện Itaty Roberto Fico. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn tiếp nhận tượng trưng 812.060 liều vaccine AstraZeneca do Chính phủ và nhân dân Italy ủng hộ Việt Nam, Hà Nội, ngày 14/9/2021. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn tiếp nhận tượng trưng 812.060 liều vaccine AstraZeneca do Chính phủ và nhân dân Italy ủng hộ Việt Nam, Hà Nội, ngày 14/9/2021. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Chương trình “Hồn Việt” giới thiệu văn hóa truyền thống của Việt Nam được sinh viên học tiếng Việt tại khoa châu Á và Bắc Phi học, trường Đại học Ca’ Foscari, thành phố Venice (Italy) tổ chức, ngày 25/2/2022. (Ảnh: Dương Hoa/TTXVN)
Chương trình “Hồn Việt” giới thiệu văn hóa truyền thống của Việt Nam được sinh viên học tiếng Việt tại khoa châu Á và Bắc Phi học, trường Đại học Ca’ Foscari, thành phố Venice (Italy) tổ chức, ngày 25/2/2022. (Ảnh: Dương Hoa/TTXVN)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc và Thứ trưởng Ngoại giao Italy Manlio Di Stefano đồng chủ trì Tham vấn chính trị Việt Nam-Italy, ngày 8/6/2022. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc và Thứ trưởng Ngoại giao Italy Manlio Di Stefano đồng chủ trì Tham vấn chính trị Việt Nam-Italy, ngày 8/6/2022. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Hội thảo Hợp tác kinh tế Việt Nam - Italy với chủ đề "Việt Nam-Điểm đến kinh doanh và đầu tư của các doanh nghiệp Italy" do Liên đoàn Công nghiệp tỉnh Pisa và Phòng Thương mại Italytại Việt Nam (ICHAM) phối hợp tổ chức, ngày 5/7/2022. (Ảnh: Trường Dụy/TTXVN)
Hội thảo Hợp tác kinh tế Việt Nam - Italy với chủ đề "Việt Nam-Điểm đến kinh doanh và đầu tư của các doanh nghiệp Italy" do Liên đoàn Công nghiệp tỉnh Pisa và Phòng Thương mại Italytại Việt Nam (ICHAM) phối hợp tổ chức, ngày 5/7/2022. (Ảnh: Trường Dụy/TTXVN)
Nhân chuyến tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN-EU tại Brussels, chiều 14/12/2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Italy Giorgia Meloni. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Nhân chuyến tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN-EU tại Brussels, chiều 14/12/2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Italy Giorgia Meloni. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang ký trực tuyến Thỏa thuận hợp tác nghiệp vụ giữa TTXVN và hãng Thông tấn ANSA của Italy, 20/2/2023. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang ký trực tuyến Thỏa thuận hợp tác nghiệp vụ giữa TTXVN và hãng Thông tấn ANSA của Italy, 20/2/2023. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục