Quân đội Campuchia và Trung Quốc diễn tập quân sự Rồng Vàng năm 2023

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, sáng 23/3, cuộc diễn tập quân sự Rồng Vàng năm 2023 giữa Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Campuchia (RCAF) và Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) chính thức khai mạc tại tỉnh Kampong Chhnang, Vương quốc Campuchia.

Chú thích ảnh
Quang cảnh lễ khai mạc diễn tập quân sự Rồng Vàng năm 2023 giữa quân đội Campuchia và Trung Quốc. Ảnh: TTXVN phát

Nguồn tin từ sự kiện cho biết hoạt động diễn tập quân sự Rồng Vàng năm 2023 diễn ra trong 20 ngày, từ 20/3 - 8/4 với sự tham gia của gần 900 binh sĩ Campuchia và Trung Quốc cùng nhiều khí tài. Quân đội hai nước thống nhất mời các quốc gia thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tham gia với tư cách quan sát viên tại cuộc diễn tập Rồng Vàng lần thứ 5 này.

Chú thích ảnh
Quang cảnh lễ khai mạc diễn tập quân sự Rồng Vàng năm 2023 giữa quân đội Campuchia và Trung Quốc. Ảnh: TTXVN phát

Cuộc diễn tập quân sự Rồng Vàng giữa Campuchia và Trung Quốc được tiến hành từ năm 2016 nhằm trao đổi kinh nghiệm và nâng cao năng lực của quân đội hai nước trong các hoạt động nhân đạo, cứu hộ thảm họa và chống khủng bố trong khuôn khổ Liên hợp quốc và được duy trì thường niên trong các 2018, 2019 và 2020. 

Năm 2017, diễn tập quân sự Rồng Vàng bị gián đoạn do Campuchia tập trung vào hoạt động trấn áp tội phạm ma túy và công tác tổ chức bầu cử Hội đồng xã, phường lần thứ IV. Sau đó, hoạt động tập trận thường niên này tiếp tục bị gián đoạn trong hai năm 2021 và 2022 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Huỳnh Thảo (TTXVN)
Triều Tiên xác nhận diễn tập phản công hạt nhân chiến thuật
Triều Tiên xác nhận diễn tập phản công hạt nhân chiến thuật

Ngày 20/3, Triều Tiên tuyên bố nước này đã tiến hành các cuộc tập trận mô phỏng theo kịch bản của một cuộc phản công hạt nhân chiến thuật vào cuối tuần.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN