Chìm tàu cá trong đêm trên vùng biển Cần Giờ, một ngư dân tử vong

Do gặp sóng to, gió lớn, tàu SG3529TS bị chìm tại khu vực vùng biển Cần Giờ, cách bờ biển khoảng 10 hải lý về hướng thị trấn Cần Thạnh, khiến một ng
Chìm tàu cá trong đêm trên vùng biển Cần Giờ, một ngư dân tử vong ảnh 1Lực lượng chức năng huy động hơn 100 nhân lực tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn, tìm kiếm nạn nhân tử vong trong vụ chìm tàu trên vùng biển Cần Giờ. (Ảnh: TTXVN phát)

Thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sau gần một ngày nỗ lực, lực lượng chức năng đã tìm được nạn nhân tử vong, trục vớt phương tiện trong vụ chìm tàu cá trên vùng biển Cần Giờ vào rạng sáng 22/3.

Vào lúc 3 giờ 50 ngày 22/3, ông Nguyễn Thành Được (trú tại khu phố Hưng Thạnh, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, chủ phương tiện số đăng ký SG 3529 T) đến Trạm Kiểm soát Biên phòng Cần Thạnh, Đồn Biên phòng Cần Thạnh trình bày sự việc tai nạn chìm tàu cá, một người mất tích.

Theo trình báo của ông Được, khoảng 0 giờ ngày 22/3, phương tiện SG3529TS do ông làm chủ đang hoạt động đánh bắt thủy sản và di chuyển vào cảng cá thị trấn Cần Thạnh, đã bị phá nước.

[Khẩn trương tìm kiếm ngư dân mất tích trên vùng biển Bình Thuận]

Do gặp sóng to, gió lớn, tàu bị chìm tại khu vực vùng biển Cần Giờ, cách bờ biển khoảng 10 hải lý về hướng thị trấn Cần Thạnh.

Vào lúc tàu bị chìm, tàu có 7 người, trong đó 6 người được phương tiện mang số hiệu LA 20564 TS do ông Đỗ Mộng Bằng (trú tại Thuận Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) làm chủ, đang đánh bắt thủy sản gần đó phát hiện và cứu vớt an toàn.

Anh Phạm Chí Thanh (sinh năm 1986, ngụ tại khu phố Hưng Thạnh, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ) bị mất tích sau khi chìm tàu.

Nhận được thông tin, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn huyện Cần Giờ đã huy động lực lượng, phương tiện của huyện và Đồn Biên phòng Cần Thạnh tổ chức tìm kiếm người bị mất tích. Tuy nhiên, đến đến hết sáng cùng ngày, người bị nạn vẫn chưa được tìm thấy.

Trưa 22/3, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn Thành phố Hồ Chí Minh đã huy động lực lượng gồm Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố, Bộ Tư lệnh Thành phố, Công an Thành phố cùng các phương tiện cần thiết đã đến huyện Cần Giờ hỗ trợ lực lượng của huyện tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ người bị mất tích.

Đến 15 giờ 40 phút cùng ngày, lực lượng tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ đã tìm thấy thi thể người bị mất tích.

Đến 17 giờ 30 phút, thi thể nạn nhân đã được đưa về bến cầu cảng Tắc Xuất.

Công an huyện Cần Giờ tiến hành xử lý theo quy định, sau đó bàn giao lại cho gia đình nạn nhân.

Phương tiện bị nạn đã được trục vớt và các lực lượng tìm kiếm cứu nạn lai dắt, neo đậu tại khu vực gần bờ thị trấn Cần Thạnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục