Dẫn độ đối tượng truy nã quốc tế về Việt Nam

Ngày 22/3, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh vừa phối hợp với Văn phòng Interpol Việt Nam, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) và tổ chức Interpol quốc tế dẫn độ một đối tượng truy nã quốc tế về Việt Nam.

Đối tượng tên TSAI TUAN PHONG (26 tuổi, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc). TSAI TUAN PHONG là bị can bị truy nã quốc tế trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” (theo quy định tại các Điều 174 và 291, Bộ luật Hình sự năm 2015) xảy ra tại tỉnh Đắk Nông.

Quá trình điều tra, tháng 5/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra đủ căn cứ xác định TSAI TUAN PHONG cùng đồng bọn đã có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” để chiếm đoạt số tiền 2,7 tỷ đồng của các bị hại trên cả nước.

Tuy nhiên, kết quả xác minh xác định TSAI TUAN PHONG đã xuất cảnh khỏi lãnh thổ Việt Nam. Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố bị can, truy nã đặc biệt và đề nghị Văn phòng Interpol Việt Nam phát lệnh truy nã quốc tế đối với TSAI TUAN PHONG.

Việc bắt giữ và dẫn độ thành công đối tượng truy nã quốc tế TSAI TUAN PHONG về Việt Nam thể hiện sự quyết tâm của Công an tỉnh Đắk Nông trong điều tra, xử lý kiên quyết, triệt để đối với các hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời, đây là kết quả của sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, hiệu quả giữa Công an tỉnh Đắk Nông với Văn phòng Interpol Việt Nam và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Trước đó, như TTXVN đã thông tin, vào tháng 5/2021, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an tỉnh Đắk Nông) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng và ra quyết định truy nã một đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi "lừa đảo, chiếm đoạt tài sản" và "mua bán trái phép tài khoản ngân hàng".

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Thị Liên (sinh năm 1986, trú tại xã Krông Jing, huyện Ma Đrắk, tỉnh Đắk Lắk); Nguyễn Quang Ngọc (sinh năm 1995, trú tại xã Ea Nam, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk); Ngô Trường Quang Huy (sinh năm 1998, trú tại thị trấn Ea D’răng, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) và Phạm Thị Kim Thoa (sinh năm 1996, trú tại xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước). Cũng với tội danh này, cơ quan Công an đã ra quyết định truy nã quốc tế đối với TSAI TUAN PHONG.

TTXVN/Báo Tin tức
Nữ Việt kiều lừa đảo, chiếm đoạt gần 280 tỷ đồng
Nữ Việt kiều lừa đảo, chiếm đoạt gần 280 tỷ đồng

Với thủ đoạn bán một căn hộ chung cư, nhưng thay đổi địa chỉ nhà, một nữ việt kiều đã lừa đảo 44 người tại TP Hồ Chí Minh, chiếm đoạt số tiền gần 280 tỷ đồng. Vụ án đã được Toà án nhân dân TP Hồ Chí Minh xét xử ngày 14/3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN