Đồng Nai mở rộng điều tra chuyên án mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng

Trong ngày 19/3, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp cùng các lực lượng phát hiện, bắt quả tang ba đối tượng đang có hành vi tàng trữ, mua bán, sử dụng công cụ hỗ trợ, súng quân dụng.
Đồng Nai mở rộng điều tra chuyên án mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng ảnh 1Vật chứng thu giữ trong quá trình khám xét. (Ảnh: TTXVN phát)

Thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh phát hiện nhóm đối tượng tàng trữ, mua bán, sử dụng công cụ hỗ trợ, súng quân dụng trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, từ ngày 16/12, Phòng Cảnh sát Hình sự đã xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá.

[Vụ chế tạo, tàng trữ vũ khí quân dụng ở Kiên Giang: Khởi tố 17 bị can]

Lúc 1 giờ 30 ngày 19/3, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp cùng các lực lượng phát hiện, bắt quả tang đối tượng Hoàng Việt Tới (sinh năm 1990, ngụ huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) đang có hành vi tàng trữ trái phép vũ khí các loại tại khu phố 12, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Đồng Nai mở rộng điều tra chuyên án mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng ảnh 2Đối tượng Hoàng Việt Tới (trái) làm việc với Cơ quan điều tra. (Ảnh: TTXVN phát)

Vật chứng thu giữ là 3 khẩu súng (nghi là súng K59, súng hoa cải, súng shotgun), 1 cây kiếm nhật, 1 dao găm, 1 báng súng, 11 vỏ đạn, 42 viên đạn, 119 viên đạn bi và 258 viên đạn chì.

Cùng thời điểm trên, lực lượng Công an đã tổ chức khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Nguyễn Quang Cường (sinh năm 1990, ngụ khu phố 12 phường An Bình, thành phố Biên Hòa) và Bùi Vũ Nhật Huy (sinh năm 1990, ngụ khu phố 1, phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa).

Đồng Nai mở rộng điều tra chuyên án mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng ảnh 3Vật chứng thu giữ trong quá trình khám xét. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại nơi ở của Cường và Huy, Công an đã thu giữ 11 khẩu súng (1 khẩu nghi là súng K59, 1 súng bắn đạn cao su, 9 khẩu súng loại bắn đạn chì và bắn đạn thể thao), 10 hộp chứa đạn chì, 22 vỏ đạn, 9 viên đạn, 26 viên thuốc lắc và 2 thùng linh kiện, phụ tùng phục vụ chế tạo, lắp ráp súng.

Công an Đồng Nai đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án, xử lý các đối tượng liên quan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục