Mỹ: Bang California công bố giải quyết khủng hoảng người vô gia cư

Ông Gavin Newsom, Thống đốc bang California của Mỹ cho biết theo kế hoạch, bang sẽ chi khoảng 30 triệu USD/năm để xây 1.200 ngôi nhà nhỏ cho người vô gia cư.
Mỹ: Bang California công bố giải quyết khủng hoảng người vô gia cư ảnh 1Người vô gia cư trên đường phố Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thống đốc bang California của Mỹ, ông Gavin Newsom ngày 19/3 công bố kế hoạch chi tiết giải quyết cuộc khủng hoảng người vô gia cư tại bang đông dân nhất của nước Mỹ này.

Phát biểu với báo giới, ông Newsom cho biết sẽ đề nghị cơ quan lập pháp của bang bỏ phiếu vào năm 2024 cho phép xây dựng nhà để 12.000 người vô gia cư có chỗ trú thân và được chữa bệnh nếu cần.

Theo kế hoạch, bang sẽ chi khoảng 30 triệu USD/năm để xây 1.200 ngôi nhà nhỏ trên toàn bang cho người vô gia cư. Loại nhà này có thể được lắp ghép nhanh và chi phí ít hơn xây nhà ở kiên cố.

[Mỹ: Cảnh sát New York truy lùng đối tượng bắn người vô gia cư]

Chính quyền bang cũng sẽ huy động từ 3-5 tỷ USD thông qua phát hành trái phiếu để xây dựng các khu nhà kiểu ký túc xá, bên cạnh những ngôi nhà nhỏ và các khu dân cư lâu dài.

Kế hoạch trên cũng bao gồm việc sửa đổi luật Dịch vụ sức khỏe tâm thần của bang, thông qua năm 2004, quy định đánh thuế 1% thu nhập của người có thu nhập trên 1 triệu USD/năm để tài trợ cho các dịch vụ sức khỏe tâm thần.

Một số nghị sỹ cho rằng số tiền đánh thuế từ sáng kiến này chưa đến được với những người cần trợ giúp nhất. Văn phòng Thống đốc cho biết bản sửa đổi luật sẽ cải thiện điều này.

Theo số liệu năm 2022, bang California có khoảng 171.000 người vô gia cư, chiếm 1/3 tổng số người gia cư trên toàn nước Mỹ.

Hiện con số này đang tăng nhanh hơn nhiều so với các bang khác của Mỹ. Lều trại của người vô gia cư đang mọc lên khắp nơi, nhất là trên vỉa hè và dưới cầu vượt xa lộ. Hình ảnh người vô gia cư gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần và nghiện ma túy xuất hiện khá thường xuyên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục