Italy kêu gọi IMF hỗ trợ Tunisia để tránh "làn sóng di cư mới"

Trao đổi với quan chức IMF, Ngoại trưởng Italy cho biết: "Việc di cư bất thường không được kiểm soát chỉ có thể được giảm bớt bằng cách cải thiện các điều kiện an ninh và ổn định kinh tế."
Italy kêu gọi IMF hỗ trợ Tunisia để tránh "làn sóng di cư mới" ảnh 1Người di cư được lực lượng thực thi pháp luật Italy giải cứu trên biển và đưa về cảng trên đảo Lampedusa, miền Nam Italy. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 19/3, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani đã kêu gọi Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) giải ngân khoản vay 1,9 tỷ USD cho Tunisia, do quan ngại rằng nếu không có khoản tiền trên Tunisia sẽ bị mất ổn định, tạo ra một làn sóng di cư mới đổ về châu Âu.

Ngoại trưởng Tajani đã nói chuyện với Giám đốc điều hành IMF Kristalina Georgieva và kêu gọi bà linh hoạt để ngăn chặn sự sụp đổ tài chính có thể xảy ra.

Ông nói: "Tôi nhắc lại rằng IMF cần nhanh chóng can thiệp để ủng hộ sự ổn định và tăng trưởng của Tunisia bằng sự hỗ trợ kinh tế và tài chính. Sự ổn định và thịnh vượng của Tunisia, với sự tôn trọng quyền và tự do cơ bản, là rất quan trọng cho sự ổn định của toàn bộ khu vực Địa Trung Hải.

Việc di cư bất thường không được kiểm soát chỉ có thể được giảm bớt bằng cách cải thiện các điều kiện an ninh và ổn định kinh tế."

[Tunisia phát hiện 14 thi thể người di cư ở ngoài khơi Địa Trung Hải]

Các cuộc đàm phán về gói cứu trợ của Tunisia với IMF đã bị đình trệ trong nhiều tháng, với Mỹ và một số nước khác đòi hỏi Tổng thống Kais Saied phải cải cách sâu rộng để được giải ngân.

Những nỗ lực để đảm bảo gói cứu trợ đã bị cản trở do biến động chính trị của Tunisia kể từ tháng 7/2021, khi Tổng thống Saied nắm giữ hầu hết các quyền lực, đóng cửa quốc hội và chuyển sang cai trị bằng nghị định.

Theo các số liệu thống kê, từ đầu năm đến nay, Italy đã tiếp nhận 20.046 người di cư bằng thuyền. Dữ liệu không chính thức của Liên hợp quốc cho thấy 12.000 trong số đó ra khơi từ Tunisia, so với 1.300 người cùng kỳ năm 2022./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục