Anh khẳng định ý nghĩa của thỏa thuận chuyển người di cư sang Rwanda

Bộ trưởng Nội vụ Vương quốc Anh nhấn mạnh thỏa thuận giữa Anh và Rwanda "sẽ dẫn đường trong hành trình tìm kiếm một giải pháp vừa nhân đạo, vừa nhân ái, vừa công bằng và cân bằng."
Anh khẳng định ý nghĩa của thỏa thuận chuyển người di cư sang Rwanda ảnh 1Người di cư tới bờ biển tại Dungeness (Anh), sau khi được giải cứu khi vượt eo biển Manche, ngày 15/3/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 18/3, Bộ trưởng Nội vụ Vương quốc Anh Suella Braverman đã lên tiếng bảo vệ thỏa thuận mà Anh đạt được với Rwanda hồi năm ngoái, theo đó chuyển người nhập cư bất hợp pháp sang quốc gia Đông Phi này.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau chuyến đi tới Bwiza Riverside Estate - một trong những khu dân cư được cho là cung cấp chỗ ở cho những người tị nạn - trong khuôn khổ chuyến thăm Rwanda kéo dài hai ngày, Bộ trưởng Braverman cho biết nhiều quốc gia trên thế giới đang chật vật đối phó với số lượng người di cư bất hợp pháp chưa từng có.

Bà nhấn mạnh thỏa thuận giữa Anh và Rwanda "sẽ dẫn đường trong hành trình tìm kiếm một giải pháp vừa nhân đạo, vừa nhân ái, vừa công bằng và cân bằng."

Tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Ngoại giao Rwanda Vincent Biruta cũng khẳng định thỏa thuận trên không chỉ giúp triệt phá các mạng lưới tội phạm buôn người mà còn góp phần cứu được nhiều sinh mạng.

[Tòa án Anh ra phán quyết về đưa người nhập cư trái phép sang Rwanda]

Hồi tháng 4/2022, Anh đã đạt được thỏa thuận với Rwanda, theo đó những người nhập cư bất hợp pháp và những người xin tị nạn tại Anh sẽ được gửi đến quốc gia Đông Phi này. Yêu cầu của những người nhập cư và xin tị nạn sẽ được xử lý tại Rwanda.

Chính phủ Anh hy vọng thỏa thuận này sẽ giúp ngăn chặn người di cư thực hiện hành trình mạo hiểm qua eo biển Manche trên những chiếc thuyền nhỏ.

Trong khi đó, chính phủ Rwanda cho biết thỏa thuận này, có tên chính thức là Sáng kiến đối tác phát triển kinh tế và di cư Rwanda-Anh, phù hợp với "nhiệm vụ đóng góp các giải pháp sáng tạo, dài hạn cho cuộc khủng hoảng di cư toàn cầu" của Rwanda.

Theo báo cáo, trong năm 2022, đã có hơn 45.000 người di cư đã đến Vương quốc Anh bằng cách vượt eo biển Manche trên những chiếc thuyền nhỏ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục