Hàng nghìn học sinh dự ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp

Các thí sinh được nghe tư vấn trực tiếp từ đội ngũ chuyên gia cũng như có cơ hội gặp gỡ đại diện đến từ trên 100 trường đại học, cao đẳng, đơn vị giáo dục phía Bắc.
Hàng nghìn học sinh dự ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp ảnh 1Ngày hội thu hút sự tham gia của hàng nghìn học sinh khu vực phía Bắc. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)

Sáng nay, 19/3, hàng nghìn học sinh đến từ nhiều tỉnh, thành khu vực phía Bắc đã về dự chương trình Ngày hội Tư vấn tuyển sinh-hướng nghiệp 2023 tại Hà Nội.

Chương trình do báo Tuổi trẻ cùng Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp tổ chức.

Tại chương trình, các thí sinh đã được nghe tư vấn trực tiếp từ đội ngũ 13 chuyên gia đến từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, lãnh đạo các đơn vị đào tạo ở miền Bắc. Ban tư vấn đã cung cấp những thông tin mới nhất, chính xác nhất về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2023.

Các chuyên gia cũng giải đáp các thắc mắc của học sinh, phụ huynh về các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, tuyển sinh khối trường công an, quân đội, tư vấn về việc lựa chọn phương thức xét tuyển, lựa chọn ngành nghề, chọn trường.

Bên cạnh đó, chương trình còn có gần 250 gian tư vấn của hơn 100 trường đại học, cao đẳng, các đơn vị giáo dục. Thí sinh, phụ huynh có thể gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với đại diện các trường để tìm hiểu các thông tin liên quan như ngành nghề đào tạo, phương thức xét tuyển, chi phí đào tạo, chính sách học bổng, cơ hội việc làm…

[Tuyển sinh đại học: Thí sinh nên chọn ngành rồi mới chọn trường]

Để thuận tiện cho các thí sinh ở xa trong việc di chuyển, ban tổ chức đã bố trí nhiều chuyến xe đưa đón hàng nghìn học sinh các trường trung học phổ thông ở ngoại thành Hà Nội. Lãnh đạo nhiều trường trung học phổ thông ở các tỉnh như Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Ninh Bình, Nam Định…cũng tổ chức xe đưa học sinh đến tham gia.

Em Nguyễn Thị Ngân, học sinh Trường Trung học phổ thông Nguyễn Tử Tấn (Hà Nội) cho hay đây là hoạt động rất ý nghĩa, đặc biệt với những học sinh vẫn đang phân vân chọn nghề như em. “Em đã được gặp trực tiếp các thầy cô ở các trường để hỏi kỹ hơn về những điều mình còn băn khoăn để có thể đưa ra lựa chọn tốt nhất,” Ngân chia sẻ.

Ngày hội không chỉ thu hút sự tham gia của các thí sinh mà cả các phụ huynh. Sáng nay, chị Hoàng Hải Yến (Lạng Giang, Bắc Giang) đã bắt xe khách từ sớm để có mặt tại Đại học Bách khoa Hà Nội. “Dù con đã chọn được ngành, nghề và trường nhưng tôi vẫn muốn đến đây để gặp gỡ các thầy cô để yên tâm hơn về lựa chọn của con,” chị Yến cho hay.

Ngày hội là hoạt động nằm trong chương trình Tư vấn tuyển sinh-hướng nghiệp do báo Tuổi trẻ phối hợp cùng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) thực hiện, với sự đồng hành của Tập đoàn Vingroup.

Năm nay, ngoài Hà Nội, chương trình ngày hội tư vấn còn được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ. Bên cạnh đó, ban tổ chức còn thực hiện 19 chương trình tư vấn trực tiếp tại nhiều địa phương, trong đó tăng cường đến với vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn và các chương trình tư vấn trực tuyến về các kỳ thi đánh giá năng lực cũng như điểm mới trong tuyển sinh đại học năm 2023./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục