Thủ tướng Italy gặp những người sống sót sau thảm họa đắm tàu ở Cutro

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Italy chia buồn với gia đình các nạn nhân, đồng thời cam kết chính phủ sẽ tiếp tục các cuộc tìm kiếm những người còn mất tích trong thảm kịch xảy ra hồi cuối tháng Hai.
Thủ tướng Italy gặp những người sống sót sau thảm họa đắm tàu ở Cutro ảnh 1Chuyển thi thể nạn nhân thiệt mạng trong vụ chìm thuyền chở người di cư tại miền Nam Italy ngày 26/2/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 16/3, tại Phủ Thủ tướng Italy (Palazzo Chigi), Thủ tướng Giorgia Meloni đã có cuộc găp với những người sống sót, cũng như người thân của các nạn nhận trong vụ đắm thuyền chở người di cư ngoài khơi Steccato di Cutro ở vùng Calabria, phía Nam Italy.

Tại cuộc gặp, bà Melodi đã chia buồn với gia đình các nạn nhân, đồng thời cam kết chính phủ sẽ tiếp tục các cuộc tìm kiếm những người còn mất tích trong thảm kịch nói trên. Thủ tướng cũng khẳng định chính phủ sẽ hỗ trợ những người đang muốn đoàn tụ với các thành viên gia đình mình ở các quốc gia khác.

[Italy kêu gọi EU đưa ra chính sách phù hợp trong vấn đề nhập cư]

Cuộc gặp của Thủ tướng Meloni với những người sống sót cùng người thân của các nạn nhận vụ đắm thuyền ở Cutro diễn ra sau khi bà Meloni nhận phải những chỉ trích mạnh mẽ liên quan tới việc bà đã không tới gặp các nạn nhân hay người thân của vụ đắm tàu khi ở Cutro với lý do để tổ chức một cuộc họp nội các đặc biệt nhằm thảo luận và thông qua gói biện pháp mới về di cư vào ngày 9/3.

Sáng sớm 26/2, một tàu chở người di cư đã đắm ở Steccato di Cutro, một khu nghỉ mát bên bờ biển phía Đông vùng Calabria, làm 63 người thiệt mạng, trong đó có nhiều trẻ em. Hơn 80 người đã được cứu sống.

Vụ đắm tàu đã gây ra cuộc tranh luận lớn về vấn đề di cư ở châu Âu và Italy - nơi mà luật mới của nước này đối với các tổ chức từ thiện cứu hộ người di cư vấp phải sự chỉ trích từ Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục