Hà Nội: Học sinh quận Hoàn Kiếm tự tin thể hiện năng lực ngoại ngữ

Đến với Ngày hội ngôn ngữ Festival Tiếng Anh 2023 của quận Hoàn Kiếm, học sinh các nhà trường đã thể hiện những màn trình diễn thú vị, đặc sắc hoàn toàn bằng tiếng Anh.
Hà Nội: Học sinh quận Hoàn Kiếm tự tin thể hiện năng lực ngoại ngữ ảnh 1“Hello Việt Nam và We love Australia” - hai trong số rất nhiều tiết mục đặc sắc tại Ngày hội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hòa trong không khí phấn khởi chào mừng 50 năm kỷ niệm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Vương quốc Anh và Việt Nam-Australia, ngày 16/3, tại Trường Trưng Vương, ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tưng bừng tổ chức Ngày hội tiếng Anh năm 2023-English Festival với sự tham gia của học sinh cả ba cấp học: Mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận.

Đến với Ngày hội ngôn ngữ Festival Tiếng Anh 2023 của quận Hoàn Kiếm, học sinh các nhà trường đã thể hiện những màn trình diễn thú vị, đặc sắc với những phần thuyết trình, đố vui, những ca khúc được biểu diễn, thể hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh. Các em còn được thể hiện tài năng hội họa thông qua những bản thiết kế logo đầy sáng tạo. Những gian trại được trang trí rực rỡ sắc màu, mang đậm dấu ấn văn hóa của các quốc gia nói tiếng Anh, đặc biệt là Vương quốc Anh và Australia.

Theo bà Vương Hương Giang, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm, chương trình giúp các em phát triển kỹ năng, tăng cường tương tác và thực hành ngoại ngữ khi sử dụng tiếng Anh để giới thiệu về đất nước, văn hóa, con người Việt Nam và các nước nói tiếng Anh cũng như ứng dụng tiếng Anh vào thực tế. Các em cũng hiểu rõ hơn nữa tầm quan trọng và lợi ích của việc sử dụng thành thạo tiếng Anh đối với những công dân toàn cầu.

Hà Nội: Học sinh quận Hoàn Kiếm tự tin thể hiện năng lực ngoại ngữ ảnh 2Bà Vương Hương Giang, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận phát biểu khai mạc Ngày hội English Festival. (Ảnh: PV/Vietnam+)

“Biết tiếng xứ người, hiểu văn hóa xứ người, các em sẽ càng trân trọng, nâng niu gìn giữ vẻ đẹp của ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam. Từ đó xây dựng hình ảnh thế hệ học sinh quận Hoàn Kiếm, học sinh Thủ đô hiện đại, năng động, tự tin, sáng tạo, có tinh thần đoàn kết và chủ động giao lưu, hội nhập văn hóa với các quốc gia khác trên thế giới,” bà Giang chia sẻ.

[Cô nữ sinh Khánh Hòa với những dự án tiếng Anh cộng đồng phi lợi nhuận]

Thực hiện Nghị quyết số 29 của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, trong nhiều năm qua, ngành giáo dục và đào tạo quận Hoàn Kiếm đã luôn đi đầu trong việc thúc đẩy hợp tác quốc tế, giảng dạy ngoại ngữ liên kết, thực hiện mô hình lớp học hai ngoại ngữ như Anh-Pháp, Anh-Nhật, Anh-Đức ở các trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc quận.

Bên cạnh đó, ngành cũng đẩy mạnh việc bồi dưỡng học sinh giỏi quốc tế, giáo viên mũi nhọn. Hàng năm, ngành đều tổ chức các đoàn học sinh giỏi tham gia học tập và giao lưu cũng như tham dự các kỳ thi Toán và Khoa học quốc tế tại nhiều nước trên thế giới và gặt hái nhiều thành tích./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục