Liên hợp quốc: Cách biệt số hóa làm gia tăng khoảng cách về giới

Tổng thư ký Liên hợp quốc cảnh báo công nghệ dựa trên dữ liệu không hoàn chỉnh và các thuật toán kém hiệu quả đang làm gia tăng khoảng cách giới, thay vì giải quyết bất bình đẳng giới.
Liên hợp quốc: Cách biệt số hóa làm gia tăng khoảng cách về giới ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: un.org)

Ngày 13/3, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cảnh báo cách biệt số hóa đang nhanh chóng trở thành một khía cạnh mới của tình trạng bất bình đẳng giới.

Phát biểu tại kỳ họp thường niên lần thứ 67 của Ủy ban về Địa vị Phụ nữ của Liên hợp quốc (CSW67) diễn ra tại New York (Mỹ), ông Guterres cho biết phụ nữ và trẻ em gái đang phải đối mặt với tình trạng phân biệt đối xử trong không gian kỹ thuật số.

Ông cho hay công nghệ kỹ thuật số ngày nay thường sử dụng các thuật toán của ngành công nghệ có đa số kỹ sư là nam giới, và được phát triển dựa trên dữ liệu chủ yếu liên quan đến nam giới.

Ông cảnh báo công nghệ dựa trên dữ liệu không hoàn chỉnh và các thuật toán kém hiệu quả đang làm gia tăng khoảng cách giới, thay vì giải quyết bất bình đẳng giới.

[Nhiều nước cam kết hành động để đảm bảo quyền của phụ nữ]

Theo ông Guterres, các quyết định y tế dựa trên dữ liệu chủ yếu liên quan đến nam giới có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của nữ giới.

Ngoài ra, những chính sách được đưa ra dựa trên dữ liệu không hoàn chỉnh về giới sẽ ngày càng khiến phụ nữ và trẻ em gái bị bỏ lại phía sau.

Người đứng đầu Liên hợp quốc cũng cảnh báo tình trạng bạo lực trên cơ sở giới trong không gian mạng đang gia tăng theo cấp số nhân.

Bên cạnh đó, tình trạng phân biệt đối xử kéo dài hàng thế kỷ qua đã đẩy phụ nữ ra khỏi việc nghiên cứu khoa học, kỹ thuật và toán học, đồng thời cản trở sự nghiệp phát triển của nhiều nhà khoa học nữ.

Trong xã hội, nữ giới ít được công nhận hơn so với nam giới. Họ cũng ít nhận được giải thưởng hơn, hoặc ít nhận được hỗ trợ tài chính cho nghiên cứu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục