Hỏa hoạn tại khu ổ chuột lớn ở thủ đô Dhaka của Bangladesh

Lửa đã bùng phát vào khoảng 19 giờ 50 tối 13/3 và nhanh chóng lan ra khu vực có hàng trăm căn nhà tạm trong khu ổ chuột này, thiêu rụi ít nhất 100 nhà tạm.
Hỏa hoạn tại khu ổ chuột lớn ở thủ đô Dhaka của Bangladesh ảnh 1Hỏa hoạn đã thiêu rụi ít nhất 100 nhà tạm. (Nguồn: Anadolu)

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại Kunipara, một trong những khu ổ chuột lớn nhất ở thủ đô Dhaka của Bangladesh, thiêu rụi ít nhất 100 nhà tạm.

Phát biểu với báo giới, đại diện Lực lượng Cứu hỏa Dhaka, ông Rashed Bin Khalid cho biết lửa đã bùng phát vào khoảng 19 giờ 50 tối 13/3 và nhanh chóng lan ra khu vực có hàng trăm căn nhà tạm trong khu ổ chuột này.

Lực lượng cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường ngay sau khi nhận được tin báo, triển khai công tác dập lửa nhưng phải mất hơn hai giờ mới khống chế được đám cháy.

Khu ổ chuột Kunipara nằm trong khu công nghiệp Tejgaon ở thủ đô, là nơi nhiều người nghèo sinh sống.

[Hàn Quốc: Cháy khu ổ chuột ở Seoul, khoảng 500 người phải sơ tán]

Ít nhất 100 ngôi nhà tạm ghép từ các tấm sắt, nhựa và bìa carton đã bị thiêu rụi hoàn toàn hoặc một phần.

Nguyên nhân gây hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ và hiện chưa có thông tin về thương vong.

Hỏa hoạn thường xuyên xảy ra tại những khu ổ chuột ở Dhaka, nơi hàng trăm nghìn người trú ngụ trong các dãy nhà tạm dọc đường ray xe lửa và kênh mương thoát nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục