Báo động nạn tấn công và bắt cóc học sinh ở Haiti

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Mỹ và Caribe, ngày 13/3, Bộ Giáo dục Haiti đã lên án các vụ tấn công cùng ngày nhằm vào hai trường trung học ở thủ đô Port-au-Prince của nước này.
Báo động nạn tấn công và bắt cóc học sinh ở Haiti ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: channelstv.com)

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Mỹ và Caribe, ngày 13/3, Bộ Giáo dục Haiti đã lên án các vụ tấn công cùng ngày nhằm vào hai trường trung học ở thủ đô Port-au-Prince của nước này.

Trong một tuyên bố, bộ trên cho biết một số đối tượng mặc đồng phục trường công và một số khác đội mũ trùm đầu đã phá tường rào của các trường Marie Jeanne và Cent Cinquantenaire, đập vỡ kính các xe đỗ gần đó và đe dọa đóng cửa các cơ sở giáo dục. Bộ khẳng định cảnh sát đã can thiệp kịp thời, qua đó giảm thiểu thiệt hại tài sản.

Các hành vi phá hoại nói trên diễn ra vào ngày đầu tiên lực lượng cảnh sát Haiti triển khai các đơn vị chuyên trách gần các cơ sở giáo dục để bảo vệ học sinh, trong bối cảnh nhiều trường học tuyên bố đóng cửa do tình trạng mất an ninh và bạo lực gia tăng.

[Các tay súng tấn công nhà tù và căn cứ quân sự tại Tây Bắc Nigeria]

Nhiều vụ bắt cóc học sinh, phụ huynh và giáo viên, đặc biệt là ở các trường trong trung tâm thủ đô Port-au-Prince, đã gây tâm lý hoang mang, lo sợ trong người dân. 

Tuần trước, Bộ Tư pháp và Bộ Giáo dục Haiti đã nhất trí phối hợp hành động nhằm đảm bảo an ninh an toàn tại các cơ sở giáo dục trong nước.

Bộ trưởng Giáo dục Nesmy Manigat cảnh báo rằng việc học sinh Haiti mất ít nhất một năm học trong 4 năm qua do bất ổn chính trị, khủng hoảng kinh tế và đại dịch COVID-19 sẽ ảnh hưởng đến cả một thế hệ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục