Nhiều thành viên tuyển quốc gia dự giải chạy báo Tiền Phong năm 2023

Gần 4.000 vận động viên tham dự giải Tiền Phong Marathon tại Lai Châu

Giải chạy giàu truyền thống Tiền Phong Marathon năm 2023 sẽ diễn ra tại Lai Châu vào cuối tháng Ba - thời điểm hoa ban Tây Bắc bung nở rực rỡ khắp núi rừng.
Các thành viên đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ tham dự giải chạy Tiền Phong Marathon 2023. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Các thành viên đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ tham dự giải chạy Tiền Phong Marathon 2023. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Giải vô địch quốc gia marathon và cự ly dài báo Tiền Phong (Tiền Phong Marathon) năm 2023 sẽ diễn ra trong ba ngày từ 24 đến 26/3/2023 tại thành phố Lai Châu. Giải đấu được phối hợp tổ chức bởi Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu, báo Tiền Phong và Liên đoàn điền kinh Việt Nam. 

Tiền Phong Marathon 2023 tập hợp nhiều vận động viên mạnh, trong đó nhiều người là thành viên của đội tuyển quốc gia như Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Văn Lai, Hoàng Nguyên Thanh, Phạm Thị Hồng Lệ, Hoàng Thị Ngọc Hoa. Ngoài nội dung chuyên nghiệp, giải thu hút khoảng 3.000 vận động viên không chuyên. 

Bên cạnh đó, giải còn có nội dung chạy đồng hành dành cho lực lượng học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang, công nhân viên chức của tỉnh Lai Châu với sự tham dự của khoảng 1.300 người.

[Nguyễn Thị Oanh đoạt huy chương Vàng 1.500m điền kinh trong nhà châu Á]

Các vận động viên chuyên nghiệp và phong trào sẽ thi đấu tranh giải cá nhân ở các cự ly 21,1km, 42,195km dành cho nam/nữ hệ chuyên nghiệp và hệ phong trào; cự ly 10km dành cho nam chuyên nghiệp, nam trẻ, nam, nữ phong trào; cự ly 5 km cho nữ chuyên nghiệp, nữ trẻ và nam, nữ phong trào. Ngoài nội dung cá nhân, vận động viên thuộc các đội tuyển các tỉnh thành và ngành còn thi đấu tính điểm đồng đội, toàn đoàn.

Gần 4.000 vận động viên tham dự giải Tiền Phong Marathon tại Lai Châu ảnh 1Lễ ra mắt Giải vô địch quốc gia marathon và cự ly dài báo Tiền Phong 2023 diễn ra vào sáng 10/3 tại Hà Nội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tiền Phong Marathon là một trong những giải chạy lâu đời nhất của điền kinh Việt Nam khi lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1958. Giải đấu năm 2023 có tổng trị giá giải thưởng tiền mặt hơn 500 triệu đồng bên cạnh các phần quà bằng hiện vật. 

Giải chạy diễn ra vào thời điểm hoa ban Tây Bắc bung nở rực rỡ. Với thông điệp “Những nẻo biên cương,” đơn vị tổ chức còn mong muốn quảng bá du lịch địa phương, giới thiệu về cảnh quan, lịch sử, văn hoá, con người, ẩm thực tỉnh đến đông đảo cộng đồng yêu thích thể thao cùng khách du lịch trong và ngoài nước.

Chuỗi sự kiện của Tiền Phong Marrathon năm 2023 gồm nhiều các hoạt động như chuyến thăm và tặng quà, giao lưu tại các đồn biên phòng; chuyến thăm, tặng quà bà con các dân tộc nơi biên cương Tổ quốc và Lễ Thượng cờ thiêng liêng sẽ được tổ chức vào sáng 25/3/2023 tại Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục