Giải U20 nữ châu Á: Ấn Độ thắng đậm Indonesia 6-0

Chiều 9/3, Giải Bóng đá nữ U20 châu Á tiếp tục diễn ra trận đấu thứ 3 giữa U20 nữ Indonesia gặp U20 nữ Ấn Độ trên sân vận động Việt Trì (Phú Thọ). Kết quả, sau 90 phút thi đấu đầy kịch tính, đội U20 Ấn Độ thắng thuyết phục trước U20 Indonesia với tỷ số 6-0.

Chú thích ảnh
Cầu thủ NEHA (số 12) U20 Ấn Độ xuất sắc ghi 2 bàn thắng trong hiệp 1. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN

Mặc dù được giới chuyên môn đánh giá cao hơn về trình độ chuyên môn nhưng U20 nữ Ấn Độ vẫn phải chơi hết sức mình trước U20 Indonesia, bởi U20 Ấn Độ sẽ gặp chủ nhà U20 nữ Việt Nam ở vòng đấu hạ màn nên họ cần phải đánh bại U20 nữ Indonesia với tỷ số càng đậm càng tốt để tính trường hợp phải dùng tới chỉ số phụ.

Trong khi đó, ở trận ra quân đầu tiên, dù thi đấu đầy nỗ lực nhưng U20 nữ Indonesia vẫn nhận thất bại 3 - 0 trước chủ nhà U20 nữ Việt Nam. Nếu muốn giành vé đi tiếp họ cần phải đánh bại Ấn Độ trong trận đấu thứ 2 này. Tuy nhiên với thực lực hạn chế cũng như trình độ kém hơn quá khó để đội bóng xứ Vạn đảo có thể có 1 điểm chứ đừng mơ tới một trận thắng.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U20 nữ Ấn Độ đã chủ động tấn công, kiểm soát bóng tốt ngay những phút đầu tiên của trận đấu. Sự kiên cường của các cầu thủ trẻ U20 Ấn Độ được thể hiện vượt trội khi liên liếp có những cú sút bóng vào phía trong khung thành đội Indonesia và đến phút thứ 4, bằng đường chuyền đẹp của đồng đội, cầu thủ số 12 Heha đã có cú sút dứt điểm làm rung lưới đối phương, mở tỷ số 1-0 cho U20 Ấn Độ.

Ở những phút tiếp theo, U20 Ấn Độ vẫn làm chủ thế trận trên sân khi liên tiếp có những đường chuyền từ cánh trái cho cầu thủ số 12 Heha (cầu thủ được đánh giá có tốc độ di chuyển nhanh và dứt điểm tốt). Ở khu vực trung lộ cũng được các cầu thủ Ấn Độ kiểm soát bóng khá tốt. Đến phút thứ 22 của trận đấu, mọi nỗ lực của U20 Ấn Độ đã được đền đáp khi cầu thủ Heha tạt bóng chính xác từ đường kiến tạo của cầu thủ số 11 Anita, nâng tỷ số lên 2-0.

Trong khi đó, U20 Indonesia vẫn cố gắng tận dụng cơ hội khi có được bóng của đồng đội để tận dụng pha đi bóng tốc độ vào khu vực 16m50 nhằm tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, mọi sự cố gắng của họ vẫn chưa được đền đáp mặc dù đã có một vài tình huống đưa bóng áp sát trước khung thành thủ môn U20 Ấn Độ.

Những phút cuối cùng của hiệp đấu, bằng những pha phối hợp ăn ý, đẹp mắt của các cầu thủ U20 Ấn Độ ở phía cánh phải, U20 Ấn Độ tiếp tục có bàn thắng thứ 3 khi cầu thủ số 8 Kajol lập công chính xác ở phút thứ 44. Kết thúc hiệp 1, U20 Ấn Độ tạm dẫn trước với tỷ số 3-0.

Chú thích ảnh
Pha phản công nhanh ở khu vực giữa sân của cầu thủ U20 Ấn Độ (áo xanh). Ảnh: Trung Kiên/TTXVN

Bước sang hiệp 2, các cầu thủ U20 Ấn Độ vẫn liên tục dâng cao, áp sát hai cánh và xâm nhập vùng cấm để tìm kiếm thêm bàn thắng. Vào phút thứ 56, cầu thủ số 21 của U20 Ấn Độ đã ghi bàn thắng thứ 4 cho đội nhà.

Trận đấu được cho là hay và gay cấn ở 20 phút cuối của trận đấu, U20 Ấn Độ tiếp tục duy trì và hoàn toàn chiếm ưu thế trên sân. Họ vẫn tạo ra những cơ hội cho riêng mình bằng những pha lập công ghi thêm 2 bàn thắng ở phút 74 và phút 90 của cầu thủ số 10 Sumaty từ đường chuyền của đồng đội, nâng tỷ số lên 6-0.

Kết thúc trận đấu, U20 nữ Ấn Độ đã thắng thuyết phục trước U20 nữ Indonesia với tỷ số 6-0. Với kết quả này, U20 nữ Ấn Độ tạm dẫn đầu Bảng F với 2 trận thắng đậm trước U20 nữ Singapope và U20 nữ Indonesia.

Toàn Đức (TTXVN)
Vòng loại 1 Olympic nữ 2024: Đội nữ Afghanistan rút lui, tuyển Việt Nam đấu 2 trận với chủ nhà Nepal
Vòng loại 1 Olympic nữ 2024: Đội nữ Afghanistan rút lui, tuyển Việt Nam đấu 2 trận với chủ nhà Nepal

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa thông báo chính thức về việc đội tuyển nữ Afghanistan rút lui, không tham dự vòng loại 1 môn bóng đá nữ Olympic 2024 - khu vực châu Á. Như vậy, bảng C sẽ chỉ còn 2 đội là tuyển nữ Việt Nam và đội chủ nhà Nepal.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN