Lãnh đạo TP.HCM tiếp Tổng Giám đốc Tổ chức Đại học Pháp ngữ

Với vai trò là Chủ tịch Hội đồng các trường Đại học tại Thành phố Hồ Chính, Chủ tịch UBND thành phố Phan Văn Mãi cam kết sẽ làm hết sức mình thúc đẩy hoạt động hợp tác giữa các trường với AUF.
Lãnh đạo TP.HCM tiếp Tổng Giám đốc Tổ chức Đại học Pháp ngữ ảnh 1Ông Phan Văn Mãi (phải), Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp Giáo sư Slim Khalbous (trái), Tổng Giám đốc Tổ chức Đại học Pháp ngữ. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Chiều 8/3, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp Giáo sư Slim Khalbous, Tổng Giám đốc Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) đang thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Phan Văn Mãi chào mừng chuyến thăm của đoàn AUF do Giáo sư Slim Khalbous dẫn đầu, tin tưởng chuyến thăm sẽ thúc đẩy hơn nữa các hoạt động của AUF tại thành phố; đồng thời bày tỏ niềm tự hào Thành phố Hồ Chí Minh có các trường đại học đóng góp vào sự phát triển chung của Cộng đồng Pháp ngữ và AUF nói riêng.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thành phố là trung tâm đại học lớn thứ hai của Việt Nam (sau Hà Nội); các đại học gắn bó chặt chẽ với chính quyền, nên có điều kiện thuận lợi trong điều phối các trường tham gia các chương trình của AUF.

Với vai trò là Chủ tịch Hội đồng các trường Đại học tại Thành phố Hồ Chính, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cam kết sẽ làm hết sức mình thúc đẩy hoạt động hợp tác giữa các trường với AUF.

[Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 18 - nơi "kết nối trong đa dạng"]

Cảm ơn các đề xuất của Giáo sư Slim Khalbous, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố nhất trí về ý kiến xây dựng trung tâm hướng nghiệp và đào tạo nhân lực cho thành phố; thành lập tổ công tác chung với các chuyên gia của AUF để xác định các mục tiêu xây dựng đô thị thông minh của thành phố và các phương án triển khai, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của thành phố.

Cảm ơn lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố đã dành thời gian tiếp, Giáo sư Slim Khalbous chia sẻ mối quan hệ hợp tác giữa AUF và các đại học trên địa bàn thành phố; bày tỏ hy vọng sẽ có thêm nhiều trường đại học trên địa bàn thành phố trở thành thành viên của AUF và mong muốn cùng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động hợp tác trong năm 2023 nhân kỷ niệm 30 năm thành lập văn phòng AUF tại Việt Nam.

Giới thiệu về tình hình hoạt động của AUF, Giáo sư Slim Khalbous cho biết AUF hiện có 3 trung tâm hướng nghiệp Pháp ngữ tại Việt Nam (CEF-tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng).

Những trung tâm này nằm trong số 9 trung tâm hướng nghiệp Pháp ngữ được thiết lập tại 7 quốc gia của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, được thành lập với mục tiêu hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông lựa chọn được ngành đào tạo phù hợp ở bậc đại học và giúp sinh viên các trường đại học của Việt Nam dễ dàng hội nhập vào thị trường lao động.

AUF là Hiệp hội các trường đại học và nghiên cứu của Khối Pháp ngữ, thành lập năm 1961, có trụ sở chính tại Montréal, Canada.

Đây là hiệp hội các trường đại học lớn nhất trên thế giới hiện nay với 1.007 trường và viện nghiên cứu thành viên thuộc 119 quốc gia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục