Năm 2023, Bắc Giang có nhu cầu tuyển dụng gần 60.000 lao động

Ngày 9/2, Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Giang tổ chức phiên giao dịch việc làm đầu Xuân, kết nối với 9 tỉnh, thành phố phía Bắc nhằm giới thiệu, cung cấp thông tin “việc cần người, người cần việc” cho các doanh nghiệp và người lao động.

Chú thích ảnh
Công nhân làm việc tại Công ty Cổ phần May LGG, Bắc Giang. Ảnh (minh họa): TTXVN phát

Tại điểm cầu Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Giang, hơn 300 lao động và hàng chục doanh nghiệp tham gia phiên giao dịch việc làm. Các doanh nghiệp nhiệt tình cung cấp và tư vấn cho người lao động về các chế độ, quyền lợi khi làm việc tại công ty.

Có mặt từ sớm để tìm việc, anh Đặng Văn Thọ, sinh năm 1994, ở huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang cho biết: Do trong Tết anh hết hợp đồng lao động nên đã nghỉ làm ở công ty cũ. Nay anh làm hồ sơ ứng tuyển vào vị trí công nhân tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn JA Solar (Khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên), mức thu nhập khoảng 9-15 triệu đồng/tháng. Còn đối với những vị trí cao hơn, công ty yêu cầu phải có trình độ và biết tiếng Trung nên anh không đủ tiêu chuẩn.

Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Huế cho biết: Qua khảo sát năm 2023, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có nhu cầu tuyển dụng khoảng 60 nghìn vị trí việc làm; riêng quý I nhu cầu tuyển dụng là 23 nghìn vị trí việc làm, đa dạng ở tất cả các ngành nghề.

Những năm trước, các vị trí việc làm chủ yếu tập trung vào hai ngành nghề là may và điện tử nhưng theo thống kê ngay quý I/2023 đã có rất nhiều vị trí việc làm mới mà người lao động có thể tiếp cận được ngay như: các công việc phụ trợ, xây dựng, tư vấn thiết kế, bán hàng ở các siêu thị... Do đó, người lao động có rất nhiều cơ hội việc làm phù hợp với năng lực, trình độ của bản thân.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có hơn 7 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động, sử dụng trên 305 nghìn lao động. Trung bình mỗi năm tỉnh tạo việc làm mới cho gần 40 nghìn lao động. Dự báo thị trường lao động tại Bắc Giang năm 2023 khởi sắc, bởi ngay từ đầu năm tỉnh đã trao giấy chứng nhận đầu tư mới trị giá hàng trăm triệu đô la Mỹ cho một số doanh nghiệp lớn và một số doanh nghiệp mở rộng sản xuất do đó nhu cầu sử dụng lao động sẽ rất lớn.

Đồng Thúy (TTXVN)
Hà Nội có nhu cầu tuyển dụng hơn 100.000 lao động trong quý I/2023
Hà Nội có nhu cầu tuyển dụng hơn 100.000 lao động trong quý I/2023

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, với sự phục hồi tích cực của kinh tế thủ đô trong năm 2022 và những ngày đầu năm 2023, tình hình thị trường lao động được kỳ vọng có những chuyển động tích cực trong quý I/2023. Ước tính, tổng nhu cầu tuyển dụng là khoảng 100.000 – 120.000 vị trí việc làm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN