Australia hủy dự án khai thác than để bảo vệ Rạn san hô Great Barrier

Bà Tanya Plibersek, Bộ trưởng Môi trường Australia, cho biết dự án khai thác gây ra rủi ro ở mức “không thể chấp nhận được” đối với khu vực di sản thiên nhiên thế giới vốn đang rất dễ bị tổn thương.
Australia hủy dự án khai thác than để bảo vệ Rạn san hô Great Barrier ảnh 1Rạn san hô Great Barrier ở ngoài khơi Queensland, Australia, ngày 7/3/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chính phủ Australia ngày 8/2 đã từ chối cấp phép cho một dự án khai thác than ngoài khơi bờ biển trung tâm bang Queensland, cách Rạn san hô Great Barrier khoảng 10km.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Chính phủ liên bang Australia căn cứ theo luật môi trường để bác bỏ một dự án khai thác than.

Bà Tanya Plibersek, Bộ trưởng Môi trường Australia, cho biết dự án trên gây ra rủi ro ở mức “không thể chấp nhận được” đối với khu vực di sản thiên nhiên thế giới vốn đang rất dễ bị tổn thương.

Bà nhấn mạnh nguy cơ ô nhiễm môi trường cũng như thiệt hại không thể khắc phục đối với rạn san hô này là rất rõ ràng.

[Australia giúp rạn san hô Great Barrier chống chọi biến đổi khí hậu]

Dự án trên liên quan đến 2 mỏ than lộ thiên do công ty khai thác than Central Queensland sở hữu, có khả năng cung cấp 10 triệu tấn than mỗi năm và hoạt động trong 20 năm.

Việc hủy cấp phép cho dự án này đã được Chính phủ liên bang Australia cân nhắc từ năm 2022. Sau khi thông tin về dự án được công bố, Bộ Môi trường Australia đã nhận được hơn 9.000 đơn góp ý chỉ trong 10 ngày, trong đó phần lớn kêu gọi hủy bỏ dự án.

Các chuyên gia về môi trường cho biết Rạn san hô Great Barrier là hệ sinh thái san hô lớn nhất thế giới, đang đối diện với tác động nghiêm trọng bởi biến đổi khí hậu và hiện tượng đại dương ấm lên.

Chỉ trong vòng 7 năm, rạn san hô này phải trải qua 4 đợt tẩy trắng do nhiệt độ nước biển tăng cao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục