Trang eurasiareview: Thúc đẩy quan hệ Việt Nam với Singapore và Brunei

Bài viết trên mạng tin eurasiareview ngày 7/2 cho biết Thủ tướng Phạm Minh Chính có chuyến thăm chính thức Singapore và Brunei để thúc đẩy quan hệ của Việt Nam với 2 quốc gia thành viên của ASEAN.
Trang eurasiareview: Thúc đẩy quan hệ Việt Nam với Singapore và Brunei ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân rời Thủ đô Hà Nội sang thăm chính thức nước Cộng hòa Singapore và Brunei. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại châu Âu dẫn bài viết trên mạng tin eurasiareview ngày 7/2 cho biết Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính có chuyến thăm chính thức Singapore và Brunei Darussalam từ ngày 8-11/2 để thúc đẩy quan hệ của Việt Nam với 2 quốc gia thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). 

Theo bài viết, chuyến thăm Singapore trong các ngày 8-10/2 của Thủ tướng Phạm Minh Chính diễn ra vào thời điểm quan trọng trong lịch sử quan hệ hai nước.

Quan hệ Việt Nam-Singapore đã phát triển sâu rộng kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 1/8/1973, với sự tin cậy cao về chính trị cũng như quan hệ đối tác lâu dài cùng có lợi và giao lưu nhân dân bền chặt giữa hai nước.

[Mở ra nhiều cơ hội mới trong hợp tác thương mại Việt Nam-Brunei]

Tháng 8 tới sẽ đánh dấu kỷ niệm 50 năm quan hệ song phương của hai nước. Đây cũng là dịp kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, được thiết lập nhằm tăng cường hợp tác chính trị, kinh tế, an ninh và quốc phòng cũng như thúc đẩy sự gắn kết khu vực và quốc tế.

Bài viết nhấn mạnh quan hệ đối tác chiến lược ngày càng phát triển thực chất trên tất cả các lĩnh vực.

Trong 10 năm qua, hợp tác chính trị-ngoại giao giữa hai nước ngày càng bền chặt và đạt nhiều kết quả. Mối quan hệ kinh tế của hai nước hiện là một điểm sáng trong khu vực.

Thương mại hai chiều Việt Nam-Singapore đạt 8,3 tỷ USD trong năm 2021, tăng 23% so với năm 2020. Singapore cũng là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam trong năm 2022, với 6,46/27,72 tỷ USD tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Các khoản đầu tư lũy kế của nước này tại Việt Nam lên tới 72,46 tỷ USD và có thể tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế.

Việt Nam và Singapore ủng hộ vững chắc hòa bình và ổn định khu vực cũng như vai trò trung tâm của ASEAN. Cả hai nước cũng ủng hộ mạnh mẽ trật tự quốc tế dựa trên trật tự và luật pháp quốc tế.

Cả hai nước đều là thành viên của Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP). Ngoài ra, đây là hai quốc gia ASEAN duy nhất có hiệp định thương mại tự do với Liên minh châu Âu (EU).

Bài viết nhận định chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính là cơ hội tốt để lãnh đạo hai nước trao đổi về các biện pháp tăng cường tin cậy chính trị, quan hệ hữu nghị và hợp tác trên các lĩnh vực ngày càng thực chất, hiệu quả.

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ thăm Brunei vào ngày 11/2 để thúc đẩy quan hệ song phương giữa hai nước. Việt Nam và Brunei thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 29/2/1992. Quan hệ giữa hai bên luôn thân thiện trên lĩnh vực chính trị. 

Do Brunei là nước nhỏ nên kim ngạch thương mại hai chiều rất thấp. Tuy nhiên, do giàu dầu mỏ, Brunei đã trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 12 tại Việt Nam, với 48,5 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Năm 2021, kim ngạch thương mại hai chiều vượt mốc 500 triệu USD, sớm 4 năm so với mục tiêu năm 2025. Ngoài ra, hai nước còn hợp tác hải quân trong việc duy trì hòa bình, ổn định và an ninh hàng hải trong khu vực.  

Việt Nam và Brunei đã đạt được những bước tiến mới trong quan hệ kể từ khi thiết lập quan hệ đối tác toàn diện nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah vào tháng 3/2019.

Hai nước đã ký một số thỏa thuận hợp tác về hàng hải và thương mại, miễn thị thực cũng như Bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác du lịch, hợp tác trong lĩnh vực thể thao và thanh niên, và về việc sử dụng đường dây nóng để chia sẻ thông tin về các hành vi đánh bắt cá trái phép, không báo cáo và không được quản lý (IUU) giữa Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Du lịch Brunei.

Trong chuyến thăm Brunei sắp tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ thảo luận các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương.

Ông cũng sẽ trao đổi với các nhà lãnh đạo Brunei về việc thực hiện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và đàm phán để đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả và thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS).

Bài viết cho rằng Thủ tướng Phạm Minh Chính đã và đang có những nỗ lực quan trọng bằng chuyến thăm hai nước thành viên ASEAN nhằm đưa quan hệ hiện có lên tầm cao mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khả năng thảo luận với nhà lãnh đạo Singapore Lý Hiển Long để nâng tầm Đối tác Chiến lược lên Đối tác Chiến lược Toàn diện trong chuyến thăm Singapore./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục