Người giàu Trung Quốc tìm đến Singapore nhiều hơn

19:32' - 04/02/2023
BNEWS Singapore, nơi có mức thuế tương đối thấp và dân số đa phần là người Trung Quốc, đang chứng kiến sự dịch chuyển của các gia đình giàu có từ Trung Quốc.

Một số gia đình chuyển tới những ngôi nhà sang trọng trên đảo Sentosa, nơi có công viên chủ đề, sòng bạc và câu lạc bộ golf.

 

Họ lái những chiếc xe Rolls Royces và Bentleys và thường tham gia các câu lạc bộ golf như Sentosa Golf Club, với mức phí của thành viên là người nước ngoài đến 670.000 một năm.

Một trong những người sáng lập chuỗi nhà hàng lẩu lớn nhất Trung Quốc, Haidilao, gần đây đã mở văn phòng gia đình tại Singapore.
Cơ quan Tiền tệ Singapore ước tính số văn phòng gia đình đã tăng từ 400 vào năm 2020 lên 700 vào năm 2021.
Ông Loh Kia Meng, người phụ trách văn phòng gia đình tại công ty luật Dentons Rodyk, cho rằng có 1.500 văn phòng gia đình được thành lập vào cuối năm ngoái.
Ông Loh không ngạc nhiên khi cứ 2 văn phòng gia đình mới ra đời thì có một văn phòng là của người Trung Quốc.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục