Doanh nghiệp Việt Nam tham gia triển lãm nhựa PLASTINDIA tại Ấn Độ

Khoảng 1.800 công ty, doanh nghiệp đến từ 79 quốc gia, trong đó có Việt Nam, đã tham gia trưng bày máy móc chế biến tiêu chuẩn thế giới, nguyên liệu thô, công nghệ tái chế và công nghệ tự động hóa.
Doanh nghiệp Việt Nam tham gia triển lãm nhựa PLASTINDIA tại Ấn Độ ảnh 1(Nguồn: Interior Today)

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, triển lãm nhựa PLASTINDIA lần thứ 11 đã diễn ra tại Trung tâm triển lãm Pragati Maidan, New Delhi, Ấn Độ từ ngày 1-5/2.

Khoảng 1.800 công ty, doanh nghiệp đến từ 79 quốc gia, trong đó có Việt Nam, đã tham gia trưng bày máy móc chế biến tiêu chuẩn thế giới, nguyên liệu thô, công nghệ tái chế và công nghệ tự động hóa mới nhất của ngành nhựa.

Trọng tâm chính của PLASTINDIA 2023 là đổi mới, duy trì và phát triển cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các kỹ thuật hiện đại giúp duy trì sự phát triển của ngành nhựa ở Ấn Độ và hướng tới việc phát triển Ấn Độ thành một trung tâm cung ứng nhựa được ưu tiên trên toàn cầu.

[WB đề xuất lộ trình hạn chế, xử lý ô nhiễm nhựa dùng 1 lần ở Việt Nam]

Sự kiện kéo dài 5 ngày này sẽ tạo cơ hội tuyệt vời cho các doanh nghiệp giới thiệu những cải tiến mới trong toàn bộ chuỗi giá trị nhựa.

Tham gia triển lãm năm nay có một số doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có Stavian Chemical, công ty hàng đầu về nhựa, hóa chất, hóa dầu trong nước.

Trong khuôn khổ cuộc triển lãm, ông Đinh Đức Thắng, đại diện ban lãnh đạo công ty Stavian Chemical đã báo cáo với Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Nguyễn Thanh Hải và Tham tán Thương mại Bùi Trung Thướng về chiến lược phát triển thị trường của công ty tại Ấn Độ.

Theo đó thời gian đầu, công ty sẽ đẩy mạnh hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu với các đối tác Ấn Độ và kỳ vọng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt khoảng 100 triệu USD năm 2023 và nâng lên 200 triệu USD các năm tiếp theo, sau đó công ty sẽ nghiên cứu mở nhà máy hoặc hợp tác mở nhà máy sản xuất nhựa, hóa chất, hóa dầu tại Ấn Độ.

Bên cạnh đó, công ty cũng tìm kiếm đối tác lớn tại Ấn Độ để tham gia các dự án hóa chất, hóa dầu của công ty tại Việt Nam.

Đại sứ Nguyễn Thanh Hải đã đánh giá cao chiến lược của công ty, đồng thời khẳng định sẽ hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp.

Triển lãm PLASTINDIA bắt đầu từ năm 1992. Trải qua 10 kỳ triển lãm, PLASTINDIA đã khẳng định là một trong những triển lãm về nhựa hàng đầu thế giới.

Đây là dịp tốt để các công ty giới thiệu và quảng bá sản phẩm, phát triển mạng lưới khách hàng trong và ngoài nước, tìm hiểu các công nghệ mới và trao đổi ý tưởng ở cấp độ toàn cầu.

PLASTINDIA 2023 được tổ chức bởi Quỹ PLASTINDIA, cơ quan đứng đầu các hiệp hội, tổ chức liên quan đến nhựa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục