Mỹ ủng hộ việc cho phép vận động viên Nga và Belarus dự Olympic 2024

Theo Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre, nếu các vận động viên Nga và Belarus được mời dự Olympic 2024, họ sẽ không được mang cờ, biểu tượng quốc gia hay quốc ca của hai nước này.
Mỹ ủng hộ việc cho phép vận động viên Nga và Belarus dự Olympic 2024 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Sky Sports)

Nhà Trắng ngày 2/2 cho biết Mỹ ủng hộ việc cho phép các vận động viên Nga và Belarus tham dự Olympic 2024 với tư cách trung lập, không mang cờ hoặc biểu tượng quốc gia họ.

Phát biểu với báo giới, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết Mỹ ủng hộ việc đình chỉ các cơ quan quản lý thể thao quốc gia của Nga và Belarus tham gia vào các liên đoàn thể thao quốc tế.

[Người dân Paris hân hoan mừng Olympic trở lại sau 100 năm]

Tuy nhiên, nếu các vận động viên được mời tham gia sự kiện thể thao quốc tế như Olympic thì "rõ ràng họ không đại diện cho quốc gia Nga hay Belarus" và theo đó họ sẽ không được mang cờ, biểu tượng quốc gia hay quốc ca của hai nước này.

Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) mới đây cũng cho biết tổ chức này đang xem xét "lộ trình" để vận động viên Nga tham gia Olympic mùa Hè Paris 2024, có thể với tư cách trung lập.

Quan điểm của Mỹ và IOC đã gây tranh cãi liên quan đến tư cách của các vận động viên Nga và Belarus tại Olympic 2024 diễn ra ở Paris (Pháp). Trong khi đó, Nga đang thúc đẩy việc dỡ bỏ mọi hạn chế đối với nước này, cho rằng Thế vận hội không nên bị chính trị hóa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục