Tạm giam nguyên Chủ tịch xã thuê người khai thác khoáng sản trái phép

Vi Văn Quảng (khi còn là Chủ tịch xã Vĩnh Hảo) đã chỉ đạo cấp dưới thuê người tổ chức khai thác trái phép khoáng sản với khối lượng lớn tại khu vực lòng sông Con thuộc xã Vĩnh Hảo.
Tạm giam nguyên Chủ tịch xã thuê người khai thác khoáng sản trái phép ảnh 1Cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang công bố quyết định khởi tố, thi hành lệnh bắt 2 bị can để tạm giam. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 2/2, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Hà Giang ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt 2 bị can để tạm giam 4 tháng đối với đối tượng nguyên là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã đã cùng một cán bộ của Ủy ban Nhân dân xã thuê người tổ chức khai thác khoáng sản trái phép với số lượng lớn.

Hai bị can Vi Văn Quảng (sinh năm 1982, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang) và Đoàn Quang Khải (sinh năm 1976, cán bộ Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang) đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ,” theo quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Từ tháng 4-5/2022, Vi Văn Quảng (khi đó là Chủ tịch  xã Vĩnh Hảo) đã lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao trong quá trình triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, chỉ đạo cấp dưới thuê người tổ chức khai thác trái phép khoáng sản với khối lượng lớn tại khu vực lòng sông Con thuộc xã Vĩnh Hảo, gây thiệt hại tài sản cho Nhà nước số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng.

[Vụ lấn chiếm đất rừng ở huyện Vĩnh Thạnh liên quan người nhà cán bộ]

Cũng liên quan đến vụ án này, trước đó ngày 16/11/2022, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố đối với 3 bị can gồm: Nguyễn Văn Toát (sinh năm 1972, trú tại tổ dân phố Tân Lập, thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang); Nguyễn Thị Phúc (sinh năm 1979) và Vũ Việt Hưng (sinh năm 1999) cùng trú tại khu Đồng Tâm, thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ để điều tra về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” để thu lời bất chính.

Cơ quan chức năng đã ra quyết định bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Phúc và Vũ Việt Hưng; đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Toát.

Vụ án đang được các cơ quan chức năng của tỉnh Hà Giang khẩn trương điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục