Tập đoàn năng lượng Shell ghi nhận lợi nhuận năm 2022 cao kỷ lục

Tập đoàn năng lượng Shell của Anh ngày 2/2 công bố lãi ròng năm 2022 ở mức kỷ lục 42,3 tỷ USD, trong bối cảnh cuộc xung đột Nga-Ukraine khiến giá dầu và khí đốt tăng vọt.
Tập đoàn năng lượng Shell ghi nhận lợi nhuận năm 2022 cao kỷ lục ảnh 1Biểu tượng tập đoàn dầu mỏ Shell tại trạm xăng ở Etlham, đông nam thủ đô London, Anh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tập đoàn năng lượng Shell của Anh ngày 2/2 công bố lãi ròng năm 2022 ở mức kỷ lục 42,3 tỷ USD, trong bối cảnh cuộc xung đột Nga-Ukraine khiến giá dầu và khí đốt tăng vọt.

Theo thông báo, lợi nhuận sau thuế của Shell năm 2022 tăng gấp đôi so với năm 2021 và tập đoàn sẽ chi trả 4 tỷ USD cho các cổ đông và tăng đáng kể cổ tức.

Tân giám đốc điều hành Shell, Wael Sawn cho biết: "Kết quả kinh doanh trong quý 4 và cả năm 2022 cho thấy sức mạnh của danh mục đầu tư đa dạng của Shell, cũng như khả năng của tập đoàn giao năng lượng cho các khách hàng trong bối cảnh thế giới biến động."

[Tập đoàn dầu mỏ Shell thiệt hại gần 5 tỷ USD do rút khỏi Nga]

Shell đang hướng tới cải cách dưới sự lãnh đạo của ông Wael Sawn, người vừa lên nắm quyền vào đầu năm nay.

Trong bối cảnh các nước đang chậm chạp chuyển đổi sang một thế giới trung hòa carbon, nhiên liệu hóa thạch vẫn là nguồn quan trọng cung cấp năng lượng cho nền kinh tế toàn cầu trong 2 thập niên tới.

Tập đoàn BP, đối thủ của Shell, ngày 30/1 cho biết trong khi cuộc xung đột Nga-Ukraine có thể thúc đẩy quá trình chuyển đổi trên toàn thế giới hướng tới từ bỏ nhiên liệu hóa thạch nhanh hơn, dầu mỏ tiếp tục đóng một vai trò lớn trong hệ thống năng lượng toàn cầu trong 15-20 năm tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục