Thành phố Hồ Chí Minh chi hơn 22 tỷ đồng hỗ trợ công dân nhập ngũ

Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, đoàn công tác của các địa phương tại TP.HCM đã đến từng gia đình có công dân chuẩn bị nhập ngũ thăm hỏi, động viên và tặng quà Tết với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 22 tỷ đồng.
Thành phố Hồ Chí Minh chi hơn 22 tỷ đồng hỗ trợ công dân nhập ngũ ảnh 1Toàn cảnh phiên họp Hội đồng Nghĩa vụ quân sự Thành phố Hồ Chí Minh, chiều 2/2/2023. (Nguồn: Quân đội nhân dân)

Cấp ủy, chính quyền các cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh đã quan tâm chăm lo chính sách hậu phương quân đội với những chương trình thiết thực như lập sổ tiết kiệm, tặng quà cho công dân trúng tuyển, hỗ trợ cho gia đình có công dân nhập ngũ gặp khó khăn. Đó là thông tin được công bố tại Phiên họp thứ 2, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra chiều 2/2.

Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, các quận, huyện và thành phố Thủ Đức đã tổ chức các đoàn công tác đến từng gia đình có công dân chuẩn bị nhập ngũ thăm hỏi, động viên và tặng quà Tết với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 22 tỷ đồng.

Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố đã chỉ đạo, hướng dẫn các quận, huyện và thành phố Thủ Đức tổ chức hoàn thành việc trao lệnh gọi công dân nhập ngũ trước ngày 16/1, đảm bảo đúng theo quy định.

Các địa phương tổ chức Lễ trao lệnh gọi nhập ngũ cho công dân trang trọng, đúng thành phần; trong đó, có 84 đảng viên nhận lệnh gọi nhập ngũ (đạt 2,21% so với chỉ tiêu); hơn 1.700 công dân nhận lệnh nhập ngũ có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học (đạt 45,46%).

[Quân khu 9 hoàn thành công tác giao, nhận quân năm 2022]

Phát biểu tại Phiên họp, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp của thành phố, đảm bảo công tác chuẩn bị giao-nhận quân đạt yêu cầu, theo đúng tiến độ; đồng thời yêu cầu Hội đồng tiếp tục rà soát công việc, đảm bảo chặt chẽ, đúng kế hoạch để sẵn sàng tổ chức hoạt động giao-nhận quân chu đáo, đạt hiệu quả.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức đoàn thể-xã hội hỗ trợ các cơ quan quân sự địa phương tiếp tục quan tâm tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng và động viên, giải quyết các vấn đề của công dân đã nhận lệnh nhập ngũ, đảm bảo các công dân nhận lệnh thực hiện nghĩa vụ quân sự, kể cả lực lượng dự phòng luôn có tinh thần tự giác, trách nhiệm cao, sẵn sàng lên đường nhập ngũ và yên tâm thực hiện nhiệm vụ.

Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh công tác tuyển quân, giao-nhận quân phải được thực hiện công tâm, khách quan, công khai, minh bạch.

Từ nay đến ngày giao quân, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp cùng các đơn vị, cơ quan liên quan tiếp tục quan tâm, chăm lo, quản lý chặt chẽ quân số đã nhận quyết định nhập ngũ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cả về sức khỏe và tâm lý tinh thần của công dân nhận quyết định nhập ngũ trong các hoạt động chuẩn bị, tham gia hội trại tòng quân, lễ giao nhận quân và đưa quân nhân mới về đơn vị huấn luyện.

Cũng tại phiên họp, đại diện các sở, ngành, quận huyện và thành phố Thủ Đức đã báo cáo tình hình chuẩn bị trong công tác triển khai gọi công dân nhập ngũ; công tác chuẩn bị tổ chức hội trại tòng quân; các đề nghị, giải pháp giải quyết các vấn đề còn vướng mắc…/.

Thành phố Hồ Chí Minh chi hơn 22 tỷ đồng hỗ trợ công dân nhập ngũ ảnh 2Ảnh minh họa. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục