93 năm Ngày thành lập Đảng: Phát triển Đảng trong doanh nghiệp tại Thái Bình

Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2023), ngày 2/2, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Chi bộ cơ sở và trao huy hiệu Đảng cho 13 đảng viên 30, 40 và 50 năm tuổi Đảng.

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình Nguyễn Tiến Thành phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Thái Bình hiện có 128 tổ chức cơ sở Đảng với gần 4.300 đảng viên. Ba Chi bộ cơ sở mới được thành lập trực thuộc Đảng bộ khối doanh nghiệp gồm: Chi bộ Công ty Trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu COYATO; Chi bộ Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á -Chi nhánh Thái Bình; Chi bộ Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc dân - Chi nhánh Thái Bình.

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình Nguyễn Tiến Thành chúc mừng, đánh giá cao quá trình rèn luyện, phấn đấu và cống hiến của các đảng viên được tặng Huy hiệu; đồng thời tin rằng, với thành tích, bề dày kinh nghiệm công tác, các đảng viên sẽ tiếp tục cống hiến, phát huy phẩm chất, đạo đức cách mạng, vai trò tiên phong, gương mẫu trên mọi lĩnh vực, là tấm gương sáng để cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ noi theo.

Chú thích ảnh
Trao quyết định thành lập 3 tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc thành lập tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng. Đây sẽ là hạt nhân chính trị ở cơ sở, phối hợp cùng lãnh đạo, chủ doanh nghiệp lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động, các đoàn thể chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, các tổ chức cơ sở Đảng mới được thành lập sớm xây dựng quy chế hoạt động, xây dựng mối quan hệ giữa cấp ủy chi bộ với lãnh đạo đơn vị; từ đó, nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng. Bên cạnh đó, các tổ chức cơ sở Đảng cần chú trọng bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới, đưa tổ chức cơ sở trong đơn vị lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng.

Đảng bộ tỉnh Thái Bình hiện có trên 108.600 đảng viên. Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định tặng, truy tặng Huy hiệu từ 30 năm đến 75 năm tuổi Đảng cho 2.145 đảng viên; trong đó có 252 đảng viên từ 60 tuổi Đảng trở lên.

Thu Hoài (TTXVN)
Sơn La: Quan tâm phát triển Đảng trong hội viên phụ nữ
Sơn La: Quan tâm phát triển Đảng trong hội viên phụ nữ

Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức, đoàn thể thực hiện tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn, giới thiệu hội viên phụ nữ ưu tú cho Đảng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN