Anh dự kiến tăng lãi suất lên mức cao nhất trong 14 năm

Theo nhận định của các chuyên gia, BoE sẽ tăng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm trong cuộc họp ngày 2/2, đưa lãi suất của ngân hàng này lên 4% - mức cao nhất kể từ năm 2008.
Anh dự kiến tăng lãi suất lên mức cao nhất trong 14 năm ảnh 1Đồng bảng Anh. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) được cho là đã sẵn sàng nâng lãi suất đợt thứ 10 liên tiếp để tiếp tục ngăn chặn lạm phát leo thang, đồng thời cũng có thể phát đi tín hiệu về thời điểm ngừng tăng mạnh chi phí đi vay.

Dự kiến, vào lúc 19h30 ngày 2/2 (giờ Việt Nam), BoE sẽ tổ chức họp báo để công bố quyết định về lãi suất. Ngân hàng này dự kiến cũng sẽ đưa ra số liệu cập nhật về tỷ lệ thất nghiệp.

Trước việc nền kinh tế Anh được dự báo sẽ rơi vào suy thoái và tăng trưởng thấp hơn so với các nền kinh tế phát triển khác trong năm 2023, Thống đốc Andrew Bailey và các quan chức cấp cao tại BoE sẽ phải đánh giá tác động lâu dài của các đợt tăng lãi suất từ tháng 12/2021 đến nay.

[Chuyên gia cảnh báo Brexit giáng đòn tiêu cực vào kinh tế Anh]

Theo nhận định của các chuyên gia, BoE sẽ tăng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm trong cuộc họp ngày 2/2, đưa lãi suất của ngân hàng này lên 4% - mức cao nhất kể từ năm 2008.

Nước Anh đang ghi nhận tỷ lệ thất nghiệp ở gần mức thấp nhất kể từ năm 1974, trong khi thị trường nhà ở đang hạ nhiệt nhanh và niềm tin của người tiêu dùng cũng như người sử dụng lao động giảm.

Trong khi đó, các cuộc đình công của nhân viên dịch vụ công cộng đang tạo thêm sức ép cho nền kinh tế vốn đang chật vật ứng phó với tác động của đại dịch COVID-19 và Brexit (việc Anh rời Liên minh châu Âu).

Thống đốc BoE Bailey đã bày tỏ hy vọng giá cả hàng hóa sẽ quay đầu giảm sau khi chỉ số giá tiêu dùng giảm từ mức cao nhất trong 41 năm là 11,1% trong tháng 10/2022 xuống 10,5% trong tháng 12/2022.

Tuy nhiên, lạm phát cơ bản của Anh không giảm và tăng trưởng tiền lương đã đạt mức cao nhất, trừ giai đoạn đại dịch COVID-19 khi Chính phủ Anh triển khai chương trình trợ cấp cho người dân.

Nhà kinh tế trưởng của BoE, Huw Pill, đã cảnh báo nguy cơ mức tăng giá cả hàng hóa trên mức mục tiêu 2% của BoE.

Trong khi đó, cựu Phó Thống đốc BoE John Gieve bày tỏ lo ngại về việc áp lực lạm phát cơ bản sẽ còn kéo dài.

Cùng ngày 2/2 sẽ diễn ra cuộc họp chính sách của Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB), trong đó cơ quan này được dự báo sẽ tăng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm lên 2,5%. Như vậy, lãi suất các khoản vay của ECB sẽ tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 11/2008.

Các nhà phân tích cho rằng ECB sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong vài tháng tới, tuy nhiên mức tăng có thể sẽ được thu hẹp so với mức tăng kỷ lục trong thời gian qua.

Dự báo này dựa trên việc Ngân hàng dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã giảm biên độ tăng lãi suất trong quyết định mới nhất ngày1/2, bên cạnh đó là những dấu hiệu cho thấy triển vọng không mấy khả quan của khu vực đồng tiền chung châu Âu (eurozone).

Tháng 12 năm ngoái, lãnh đạo ECB từng cho biết sẽ tăng lãi suất “với tộc độ ổn định” cho đến khi lạm phát về mức mục tiêu 2%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục