Động đất có độ lớn 6 làm rung chuyển đảo Mindanao của Philippines

Theo Trung tâm Địa chấn châu Âu-Địa Trung Hải (EMSC), chấn tiêu của trận động đất nằm ở độ sâu 2km, làm rung chuyển đảo Mindanao của Philippines.
Động đất có độ lớn 6 làm rung chuyển đảo Mindanao của Philippines ảnh 1Người dân Philippines sơ tán ra bên ngoài các tòa nhà sau trận động đất ngày 27/7/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 1/2, một trận động đất độ lớn 6,0 đã làm rung chuyển đảo Mindanao của Philippines.

Theo Trung tâm Địa chấn châu Âu-Địa Trung Hải (EMSC), chấn tiêu nằm ở độ sâu 2km.

[Trung Quốc: Động đất có độ lớn 6,1 làm rung chuyển khu Tân Cương]

Philippines nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi có các hoạt động địa chất dày đặc.

Do đó, nước này thường hứng chịu các trận động đất và có nhiều núi lửa còn hoạt động.

Mindanao là đảo lớn thứ 2 của Philippines với khoảng 27 triệu dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục