Tỉnh Tiền Giang đồng loạt khởi công hai công trình trọng điểm

Hai công trình trong điểm mừng Đảng mừng Xuân và chào mửng kỷ niệm 93 năm thành lập Đảng là cầu Vàm Giồng trên đường tỉnh 864 và Trung tâm Kiểm nghiệm, Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tiền Giang.
Tỉnh Tiền Giang đồng loạt khởi công hai công trình trọng điểm ảnh 1Tiền Giang khởi công xây dựng Trung tâm Kiểm nghiệm, Kiểm soát bệnh tật. (Ảnh: Minh Trí/TTXVN)

Ngày 1/2, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang tổ chức khởi công hai công trình trong điểm mừng Đảng mừng Xuân và chào mửng kỷ niệm 93 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2023) là cầu Vàm Giồng trên đường tỉnh 864 và Trung tâm Kiểm nghiệm, Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tiền Giang.

Cầu Vàm Giồng trên đường tỉnh 864 (huyện Chợ Gạo) có quy mô dài 100m, mặt đường rộng 12m, đường dẫn vào cầu dài 1.227m, có tổng kinh phí đầu tư 56,6 tỷ đồng do Liên doanh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phước Hùng-Minh Thái trúng thầu thực hiện. Dự kiến hoàn thành trong 10 tháng kể từ ngày khởi công.

Công trình Trung tâm Kiểm nghiệm, Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tiền Giang có quy mô xây dựng 7 tầng, 1 tầng hầm, diện tích xây dựng 12.569m2 được xây cất trên diện tích 5.040m2, kề bên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang (xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho). Tổng kinh phí đầu tư xây dựng 173 tỷ đổng, thời gian hoàn thành trong 11 tháng kể từ ngày khởi công. Công ty Trách nhiệm hữu hạn xây dựng Hiệp Hòa (thành phố Mỹ Tho) trúng thầu xây dựng.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang Phạm Văn Trọng cho biết đây là những công trình trọng điểm của tỉnh có ý nghĩa thiết thực tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương. Cụ thể, cầu Vàm Giồng là hạng mục đầu tiên trong dự án đầu tư xây dựng đường tỉnh 864 chạy dọc theo sông Tiền, phía Nam tỉnh, kết nối các vùng kinh tế trọng điểm là vùng duyên hải phía Đông, vùng Trung tâm và vùng Kiểm soát lũ phía Tây. Qua đó, góp phần khai thác tốt các tiềm năng kinh tế địa phương thời kỳ công nghiệp hóa-hiện đại hóa.

[Tiền Giang: Bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án cầu Rạch Miễu 2]

Dự án đầu tư xây dựng đường tỉnh 864 có quy mô chiều dài 111km chạy cặp theo sông Tiền, phía Nam tỉnh Tiền Giang, kết nối huyện Cái Bè ở đầu phía Tây với huyện ven biển Gò Công Đông, đầu phía Đông tỉnh. Giai đoạn 1 của dự án thực hiện trên đoạn chiều dài gần 44km từ thành phố Mỹ Tho đến xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông có tổng vốn đầu tư 2.000 tỷ đồng, hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025).

Còn Trung tâm Kiểm nghiệm, Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tiền Giang khi hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ góp phần nâng cao năng lực cho ngành y tế trong việc chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống bệnh tật, phát triển những chuyên khoa sâu theo hướng hiện đại hóa trong giai đoạn mới. Qua đó, thể hiện chủ trương và chính sách của Đảng và Nhà nước tập trung đầu tư phát triển sự nghiệp y tế đáp ứng nhu cầu nhân dân trong giai đoạn mới của đất nước.

Ông Phạm Văn Trọng chỉ đạo các ngành, các cấp phối hợp hỗ trợ nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành đúng theo cam kết với chất lượng tốt, mỹ quan công trình, phát huy hiệu quả tích cực trong đời sống và sản xuất. Đặc biệt là đảm bảo an toàn trong quá trình thi công, làm việc của đội ngũ công nhân lao động…

Phát biểu đại diện cho các nhà thầu thi công các công trình trọng điểm trên, bà Nguyễn Phạm Ngọc Quỷnh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn xây dựng Hiệp Hòa, trúng thầu công trình Trung tâm Kiểm nghiệm, Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tiền Giang, cam kết tập trung mọi nguồn lực, phương tiện, thiết bị tập trung thi công, đảm bảo tiến độ và thời gian hoàn thành, đưa vào sử dụng theo qui định, đạt chất lượng và mỹ quan công trình cũng như an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, không để xảy ra sự cố trong quá trình thi công./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục