Quảng Ninh đón hơn 1,6 triệu khách trong tháng đầu tiên của năm 2023

Theo Sở du lịch tỉnh Quảng Ninh, cùng với việc đón hơn 1,6 triệu khách, tổng doanh thu du lịch của tỉnh trong tháng 1/2023 đạt 3.520 tỷ đồng, gấp 15,4 lần cùng kỳ.
Quảng Ninh đón hơn 1,6 triệu khách trong tháng đầu tiên của năm 2023 ảnh 1Một điểm du lịch tại vịnh Hạ Long. (Nguồn: TTXVN)

Tháng 1/2023, ngành du lịch Quảng Ninh đạt mức tăng trưởng mạnh mẽ, tổng lượng khách đến tỉnh đạt 1,6 triệu lượt, gấp 12,3 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng doanh thu du lịch của tỉnh đạt 3.520 tỷ đồng, gấp 15,4 lần cùng kỳ.

Riêng trong 7 ngày nghỉ Tết Quý Mão, toàn tỉnh đón gần 700.000 lượt khách, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2022, trong đó thị trường khách quốc tế khôi phục trở lại với trên 17.000 lượt khách.

Đặc biệt, dịp Tết, lượng khách đến các điểm du lịch tâm linh tăng từ 6-8 lần so với ngày thường. Khu Di tích danh thắng Yên Tử, chùa Ba Vàng (thành phố Uông Bí) đón khoảng 200.000 lượt khách; đền Cửa Ông (thành phố Cẩm Phả) đón trên 62.000 lượt khách; chùa Lôi Âm, Đức Ông, Long Tiên (thành phố Hạ Long) đón gần 10.000 lượt khách; Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Bạch Đằng (thị xã Quảng Yên) đón trên 35.000 lượt khách.

[Quảng Ninh: Đón du khách xông đất đầu năm mới Quý Mão 2023]

Quảng Ninh là một trong những tỉnh có kho di sản văn hóa lớn, phong phú, đa dạng, đặc sắc với hơn 600 di sản văn hóa vật thể là những đình, chùa, đền, miếu, danh lam thắng cảnh, di sản, kỳ quan thiên nhiên thế giới và gần 3.000 hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể là những phong tục, tập quán, trò chơi dân gian, lễ hội của hơn 20 dân tộc.

Quảng Ninh đón hơn 1,6 triệu khách trong tháng đầu tiên của năm 2023 ảnh 2Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy (thứ 3, từ phải sang) chụp ảnh cùng du khách quốc tế. (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)

Dự kiến dịp đầu Xuân Quý Mão, lượng khách hành hương đến Quảng Ninh đạt trên 2 triệu lượt, cao điểm vào các ngày cuối tuần hoặc khai hội tại các đền, chùa.

Trong dịp Xuân Quý Mão, toàn tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức gần 150 sự kiện văn hóa, thể thao, lễ hội. Tỉnh sẽ tập trung tăng cường quản lý, tổ chức lễ hội truyền thống theo đúng tính chất, ý nghĩa lịch sử văn hóa, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, quy định; đảm bảo an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục, tập quán tốt đẹp của địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục