Đại tá Lê Việt Thắng giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái

Đại tá Lê Việt Thắng, sinh năm 1972, quê quán tại Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái.
Đại tá Lê Việt Thắng giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái ảnh 1Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Lê Việt Thắng được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Ngày 31/1, tại Công an tỉnh Yên Bái, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Việt Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái.

Đồng thời, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ thông báo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Đặng Hồng Đức, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái đến nhận công tác và giữ chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Công an kể từ ngày 1/2/2023.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ chúc mừng các đồng chí được nhận quyết định của Bộ trưởng về điều động và bổ nhiệm.

Thứ trưởng Bộ Công an cũng yêu cầu trên cương vị mới, Đại tá Lê Việt Thắng cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Yên Bái phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ và trí tuệ tập thể, tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền địa phương trên lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước, ngành giao phó.

[Điều động cán bộ giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái và Bạc Liêu]

Đại tá Lê Việt Thắng, sinh năm 1972, quê quán tại Văn Giang, tỉnh Hưng Yên; thạc sỹ luật; cao cấp lý luận chính trị; được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở và thực tiễn công tác, có bản lĩnh chính trị vững vàng.

Trên mỗi cương vị công tác, Đại tá Lê Việt Thắng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lập nhiều thành tích, chiến công.

Đại tá Lê Việt Thắng luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy với công việc, có năng lực, kinh nghiệm trong công tác nghiệp vụ cũng như trong lãnh đạo, chỉ đạo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục