Đánh bại Hải Phòng, Hà Nội FC giành Siêu cúp Quốc gia 2022

Hà Nội FC đã hoàn tất "cú ăn ba" ở mùa giải 2022 bằng danh hiệu Siêu cúp Quốc gia sau khi có chiến thắng ấn tượng 2-0 trước câu lạc bộ Hải Phòng ở trận cầu được chờ đợi trên sân Hàng Đẫy.
Đánh bại Hải Phòng, Hà Nội FC giành Siêu cúp Quốc gia 2022 ảnh 1CLB Hà Nội giành Siêu cúp bóng đá Quốc gia 2022. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Hà Nội FC đã xuất sắc giành được Siêu cúp Quốc gia 2022 sau khi có chiến thắng thuyết phục 2-0 trước câu lạc bộ Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy.

Các cầu thủ Lucao và Văn Kiên thay nhau tỏa sáng để mang chiến thắng cùng danh hiệu Siêu cúp Quốc gia về cho đội bóng Thủ đô.

Lucao chính là người phá vỡ thế cân bằng ở trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2022 với cú đánh đầu cận thành ghi bàn mở tỷ số ở phút 26, trước khi Văn Kiên ấn định chiến thắng cho câu lạc bộ Hà Nội với pha dứt điểm dễ dàng ở phút 76.

Kỷ lục gia Hà Nội FC

Kết quả ấn tượng này giúp Hà Nội FC hoàn tất cú ăn ba ở mùa giải 2022, sau khi giành chức vô địch V-League và cúp Quốc gia.

Đây là lần thứ hai đội bóng Thủ đô làm được điều này, sau khi từng có mùa giải ấn tượng vào năm 2019.

Với danh hiệu này, Hà Nội cũng trở thành câu lạc bộ giàu thành tích nhất ở Siêu cúp Quốc gia với 5 lần đăng quang.

Không chỉ vậy, Hà Nội FC cũng thiết lập một kỷ lục với chuỗi vô địch dài nhất với 4 lần lên ngôi. Trước đó, họ đã liên tiếp đứng trên bục vinh danh vào các năm 2018, 2019 và 2020 (năm 2021 không tổ chức).

[Siêu cúp Quốc gia 2022: Chờ ‘siêu kinh điển’ giữa Hà Nội với Hải Phòng]

Trước đó, câu lạc bộ Hà Nội "chung mâm" với Sông Lam Nghệ An khi hai đội cùng có ba lần liên tiếp giành Siêu cúp quốc gia. Đội bóng xứ Nghệ từng làm được điều này vào các năm 2001, 2002 và 2003.

Trong khi đó, thất bại ở Siêu cúp 2022 khiến Hải Phòng tiếp tục trắng tay sau thời gian dài chờ đợi. Lần gần nhất đội bóng đất Cảng có dịp ăn mừng là vào năm 2014 khi họ đoạt Cúp Quốc gia.

Đánh bại Hải Phòng, Hà Nội FC giành Siêu cúp Quốc gia 2022 ảnh 2Hà Nội FC xứng đáng dành Siêu cúp Quốc gia. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm của Hải Phòng cho biết: "Câu lạc bộ Hà Nội xứng đáng giành chiến thắng vì có lực lượng và lối chơi tốt hơn. Trận này họ cũng thay đổi nhiều trong chiến thuật khi có huấn luyện viên mới."

Còn về phía Hà Nội FC, "thuyền trưởng" Bozidar Bandovic bày tỏ sự vui mừng với danh hiệu đầu tiên chỉ sau khoảng một tháng dẫn dắt toàn đội.

"Với tất cả sự tôn trọng dành cho đối thủ và sự tin tưởng vào toàn đội, tôi biết các cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội còn có thể thi đấu tốt hơn thế này," vị huấn luyện viên người Montenegro bày tỏ. "Chúng tôi chỉ có khoảng 4-5 ngày chuẩn bị cho trận đấu, nhưng các cầu thủ đã thể hiện được trình độ và khả năng."

Sẵn sàng cho V-League 2023

Sau khi Siêu cúp quốc gia 2022 khép lại, cả câu lạc bộ Hà Nội và Hải Phòng FC sẽ trở lại tập luyện để chuẩn bị bước vào guồng quay tại V-League 2023, giải đấu sẽ chính thức khởi tranh vào ngà 3/2.

Theo lịch thi đấu, Hải Phòng sẽ bước vào hành trình tại V-League bằng màn tiếp đón câu lạc bộ Becamex Bình Dương trên sân Lạch Tray vào ngày 4/2.

Một ngày sau đó (ngày 5/2), nhà đương kim vô địch Hà Nội FC sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương của mình bằng màn chạm trán Viettel trên sân vận động Hàng Đẫy.

Trận đấu được dự báo sẽ rất căng thẳng và khó đoán chiến thắng thuộc về ai khi mà cả hai đội để được đánh giá là ứng viên cho chức vô địch mùa này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục