Cảnh báo gió giật cấp 9 trên các vùng biển trong đêm 29 và ngày 30/1

Đêm 29, ngày 30/1, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, vùng biển từ Đà Nẵng-Ninh Thuận có gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5,5m.
Cảnh báo gió giật cấp 9 trên các vùng biển trong đêm 29 và ngày 30/1 ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm 29, ngày 30/1, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa), vùng biển từ Đà Nẵng-Ninh Thuận có gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5,5m.

Vùng biển từ Bình Thuận-Cà Mau và khu vực phía Tây của Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây của Trường Sa) có gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 4-6m.

Đêm 30/1, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) và vùng biển phía Tây của khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng biển cao từ 2-4,5m.

[Bắc Bộ rét đậm, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối]

Đêm 30 và ngày 31/1, khu vực từ Quảng Ngãi-Cà Mau và khu vực phía Tây của Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây của Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh; sóng biển cao 3-5m.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển là cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác ở những vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Thời tiết các khu vực đêm 29, ngày 30/1: Phía Tây Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ C, có nơi dưới 7 độ C; cao nhất 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ C, vùng núi có nơi dưới 7 độ C; cao nhất 19-22 độ C, có nơi trên 22 độ C.

Thủ đô Hà Nội đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 8-10 độ C; cao nhất 20-22 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, ở phía Bắc (Thanh Hóa và Nghệ An) ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, ngày nắng.

Phía Nam nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác sau có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3. Trời rét, phía Bắc rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất ở phía Bắc 8-11 độ C, phía Nam 11-14 độ C; cao nhất 18-21 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Bình Thuận phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác sau có mưa vài nơi; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3; vùng ven biển cấp 4-5, có nơi có gió giật mạnh cấp 6-7. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở phía Bắc từ 15-18 độ C, phía Nam 20-23 độ C; cao nhất ở phía Bắc 19-22 độ C, phía Nam 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Khu vực Tây Nguyên đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C; cao nhất 23-26 độ C.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, miền Đông có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục