Quỳnh Nhai - điểm du lịch văn hóa tâm linh hấp dẫn ở Sơn La

Quỳnh Nhai là vùng đất sơn thủy hữu tình, non xanh nước biếc của tỉnh Sơn La; đồng thời, là vùng văn hóa đậm đà, đa sắc màu, với những điệu múa nón nhẹ nhàng, uyển chuyển.
Quỳnh Nhai - điểm du lịch văn hóa tâm linh hấp dẫn ở Sơn La ảnh 1Khu du lịch văn hóa tâm linh huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La những ngày đầu xuân Quý Mão. (Ảnh: Nguyễn Cường/TTXVN)

Tối 28/1, Ủy ban Nhân dân huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La đã tổ chức khai mạc Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023.

"Non xanh nước biếc, sơn thủy hữu tình"

Là vùng đất non xanh nước biếc, sơn thủy hữu tình trên vùng hồ thủy điện Sơn La, Quỳnh Nhai là vùng đất hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi để phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch khám phá và du lịch sinh thái.

Nơi đây còn hội tụ nhiều bản sắc văn hóa đậm đà, đa sắc, với những điệu múa, tiếng đàn du dương, trữ tình mời gọi du khách. Đặc biệt, nơi đây có cây cầu Pá Uôn với trụ cao nhất Việt Nam

Nhằm khai thác lợi thế du lịch, các doanh nghiệp như Công ty Cổ phần Cơ khí Sơn La, Hợp tác xã Quỳnh Nhai Travel, Công ty Trách nhiệm hữu hạn xây dựng và phát triển Trung Kiên Tây Bắc, Hợp tác xã Du lịch sinh thái Quỳnh Nhai, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Du Lịch Tâm Anh Tây Bắc... đang đầu tư xây dựng khu lịch lòng hồ tại xã Mường Giàng, Pá Ma Pha Khinh, Chiềng Ơn, đưa du khách trải nghiệm du thuyền lòng hồ, lưu trú, thưởng thức ẩm thực dân tộc mang đậm nét truyền thống của người Thái trắng.

Trong đó, bản Bon là một điểm du lịch hấp dẫn níu chân nhiều du khách trong nước và quốc tế với cảnh quan sông nước mênh mông sơn thủy hữu tình. Để đến được bản Bon, du khách có thể lựa chọn đi đường bộ hơn 40km từ huyện lỵ Quỳnh Nhai vào, hoặc đi thuyền từ đầu cầu Pá Uôn ngược lên thượng nguồn sông Đà, đến cột mốc trung tâm huyện cũ.

Bên cạnh du lịch sinh thái lòng hồ, du khách còn có cơ hội tắm suối nước nóng bản Bon, thăm các bản văn hóa cộng đồng, tìm hiểu di sản văn hóa Thái, đặc biệt là những lễ hội truyền thống như "Kin Pang Then," "Kin Pang A"; lễ hội gội đầu của dân tộc Thái trắng; lễ hội đua thuyền trên dòng sông Đà…

Quỳnh Nhai còn hấp dẫn du khách với các điểm du lịch tâm linh như di tích lịch sử cây đa Pắc Ma, chứng tích thắng lợi của bộ đội ta trong chiến dịch Tây Bắc năm 1952, đền Linh Sơn-Thủy Từ và Nàng Han.

[Hà Nội và Sơn La liên kết phát triển, quảng bá sản phẩm du lịch]

Tại buổi khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quỳnh Nhai Hoàng Tiến Cường nhấn mạnh Quỳnh Nhai được thiên nhiên ban tặng những cảnh quan tươi đẹp, hùng vĩ, với những dãy núi nhấp nhô, dưới chân là mặt hồ dòng sông Đà uốn lượn.

Mảnh đất và con người nơi đây luôn gắn liền với lịch sử giữ nước của dân tộc, với những giá trị lịch sử, truyền thống quý báu.

Những yếu tố này sẽ góp phần giúp Quỳnh Nhai phát huy những tiềm năng du lịch sẵn có trong thời kỳ đổi mới, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Kích cầu du lịch trong thời kỳ mới

Đến với Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quỳnh Nhai từ ngày 28/1 đến 1/2, du khách có cơ hội tham quan chợ quá sông Đà, tham gia các tour du lịch lòng hồ sông Đà, thăm những di tích, danh lam thắng cảnh, tham dự các trò chơi dân dan, khám phá văn hóa địa phương.

Quỳnh Nhai - điểm du lịch văn hóa tâm linh hấp dẫn ở Sơn La ảnh 2Biển hồ Quỳnh Nhai. (Ảnh: Đinh Thuận/TTXVN)

Những ngày đầu Xuân Quý Mão 2023, theo thống kê sơ bộ, lượng khách đến các khu, điểm du lịch ở Quỳnh Nhai khoảng 3.000 lượt.

Nhiều du khách đã lựa chọn khu du lịch văn hóa tâm linh Quỳnh Nhai để du Xuân và cầu bình an, may mắn cho gia đình, người thân.

Theo quy hoạch về du lịch đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, huyện Quỳnh Nhai xác định đẩy mạnh phát triển du lịch lòng hồ và du lịch cộng đồng.

Huyện chú trọng khảo sát xây dựng kế hoạch tôn tạo, quy hoạch khu vực suối nước nóng bản Bon; xây dựng quy hoạch chi tiết điểm du lịch cộng đồng tại bản Bon, bản Quyền, bản Hua Sát...

Đặc biệt, huyện tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn, phát huy giá trị truyền thống văn hóa của các dân tộc, trong đó nổi bật là việc thành lập câu lạc bộ “Giữ gìn bản sắc dân tộc Thái trắng” và mô hình “Ẩm thực dân tộc”; giữ gìn, bảo tồn các trò chơi dân gian, những điệu múa truyền thống của người Thái trắng...

Huyện Quỳnh Nhai xác định đến năm 2030 phát triển du lịch trở thành khu du lịch cấp tỉnh và là ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp từ 10% GRDP của huyện, thúc đẩy sự phát triển của các ngành kinh tế khác.

Dựa trên tài nguyên, tiềm năng, thế mạnh lòng hồ Thủy điện Sơn La gắn với bản sắc văn hóa dân tộc và sản vật địa phương, Quỳnh Nhai kỳ vọng sẽ trở thành một trong những điểm đến thu hút du khách, góp phần làm phong phú thêm loại hình du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục