Pháp gia hạn quy định COVID-19 đối với người nhập cảnh từ Trung Quốc

Cơ quan chức năng Pháp cho biết sẽ tiến hành xét nghiệm ngẫu nhiên với người nhập cảnh từ Trung Quốc và những trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính sẽ phải tự cách ly.
Pháp gia hạn quy định COVID-19 đối với người nhập cảnh từ Trung Quốc ảnh 1Hành khách xếp hàng chờ làm thủ tục tại sân bay Roissy Charles de Gaulle, Pháp. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Pháp ngày 28/1 thông báo nước này sẽ gia hạn quy định người nhập cảnh từ Trung Quốc phải xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 cho đến ngày 15/2, thay vì thời hạn ngày 31/1 như thông báo trước đó. 

Ngoài thông báo trên, cơ quan chức năng Pháp cho biết sẽ tiến hành xét nghiệm ngẫu nhiên với người nhập cảnh từ Trung Quốc và những trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính sẽ phải tự cách ly.

Pháp cũng yêu cầu người trên 6 tuổi bắt buộc đeo khẩu trang trên máy bay.

[Thêm nhiều nước EU yêu cầu xét nghiệm COVID-19 với khách từ Trung Quốc]

Một số nước đã ban hành các quy định nhập cảnh mới đối với du khách đến từ Trung Quốc sau khi Bắc Kinh quyết định điểu chỉnh các biện pháp phòng chống COVID-19.

Trung Quốc cho biết số ca tử vong do COVID-19 ghi nhận hằng ngày đã giảm gần 80% kể từ đầu tháng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục