Đồng Nai: Nhiều doanh nghiệp cho công nhân nghỉ hết mùng 9 Tết

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, do thiếu đơn hàng nên doanh nghiệp ở Đồng Nai cho công nhân nghỉ Tết dài ngày, trong đó các tập đoàn, doanh nghiệp lớn, sử dụng nhiều lao động.
Đồng Nai: Nhiều doanh nghiệp cho công nhân nghỉ hết mùng 9 Tết ảnh 1Công nhân tại một nhà máy ở Đồng Nai. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai, đến ngày 27/1 (mùng 6 Tết Nguyên đán 2023), hầu hết doanh nghiệp trên địa bàn Đồng Nai vẫn chưa hoạt động trở lại. Trong ngày, chỉ có một số doanh nghiệp cơ khí, thực phẩm tổ chức khai trương đầu năm.

Những năm trước, doanh nghiệp trên địa bàn Đồng Nai thường cho công nhân nghỉ Tết Nguyên đán khoảng 5 ngày, đa số doanh nghiệp hoạt động trở lại vào khoảng mùng 5 hoặc mùng 6 tháng Giêng.

Dịp Tết Nguyên đán 2023, do thiếu đơn hàng nên doanh nghiệp ở Đồng Nai cho công nhân nghỉ Tết dài ngày, trong đó các tập đoàn, doanh nghiệp lớn, sử dụng nhiều lao động (từ 20.000 công nhân trở lên) như: Tập đoàn Phong Thái (huyện Trảng Bom), Công ty Taekwang Vina (thành phố Biên Hòa), Công ty Changshin Việt Nam (huyện Vĩnh Cửu), Công ty Pousung Việt Nam (huyện Trảng Bom) cho công nhân nghỉ Tết Nguyên đán 2023 từ ngày 20-29/1 (tức 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết mùng 9 tháng Giêng năm Quý Mão).

[Mức tiền lương bình quân năm 2022 tăng 6%, đạt 8,25 triệu đồng/tháng]

Tuy nhiên, những ngày Tết, trên công trường các dự án trọng điểm quốc gia tại Đồng Nai (sân bay Long Thành, cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây), không khí lao động vẫn diễn ra rất sôi nổi. Tại các dự án này, nhà thầu huy động lực lượng tổ chức hàng chục mũi thi công xuyên Tết. Các đơn vị liên quan đã chuẩn bị đủ máy móc, nhân lực để đồng loạt triển khai dự án từ đầu tháng Hai tới.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai cho biết đa số doanh nghiệp ở Đồng Nai sẽ hoạt động trở lại vào ngày 30/1 (mùng 10 tháng Giêng năm Quý Mão). Năm nay, công nhân được nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày, dự báo sau Tết, họ sẽ trở lại làm việc đầy đủ, qua đó giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất ngay từ đầu năm, tránh được tình trạng thiếu lao động./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục