Dự báo lượng khách qua sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài tiếp tục phá đỉnh

Lượng khách qua sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài liên tục phá đỉnh

Dự kiến, sản lượng vận chuyển hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Nội Bài sẽ tiếp tục tăng từ nay đến hết ngày mùng 8 Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.
Hành khách xếp hàng dài vào làm thủ tục soi chiếu an ninh tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Hành khách xếp hàng dài vào làm thủ tục soi chiếu an ninh tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Lượng hành khách qua hai Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất cũng như các bến xe tại Thủ đô Hà Nội ghi nhận tăng cao trong những ngày Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Theo thống kê của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, ngày 27/1 (tức ngày mùng 6 Tết Quý Mão 2023), sản lượng chuyến bay và hành khách qua cảng ghi nhận tăng so với những ngày trước đó.

Cụ thể, theo lịch bay trong ngày, ước tính có khoảng 545 lượt chuyến bay (169 chuyến bay quốc tế và 376 chuyến bay quốc nội). Sản lượng hành khách ước tính khoảng 86.000 lượt hành khách, trong đó khách quốc nội đạt 65.000 lượt khách nội địa; khách quốc tế đạt 21.000 lượt khác.

Trong dịp phục vụ trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đến thời điểm hiện tại, ngày 18/1 (tức 27 tháng Chạp năm Nhâm Dần) là ngày cao nhất về sản lượng cất hạ cánh đạt 550 lượt chuyến (với 181 lượt chuyến bay quốc tế và 369 lượt chuyến bay quốc nội); sản lượng hành khách dịp Tết này cao nhất trong ngày mùng 5 Tết khi đạt 92.500 lượt khách (trong đó có 22.700 lượt khách quốc tế, 69.800 lượt khách quốc nội). Dự kiến, sản lượng vận chuyển tiếp tục tăng từ nay đến hết ngày mùng 8 Tết.

Báo cáo số liệu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho thấy về sản lượng khai thác, phục vụ dự kiến trong ngày 27/1 sẽ gần chạm mốc 150.000 hành khách, tiếp tục phá đỉnh kỷ lục khách trong ngày mùng 5 Tết-ngày cuối kỳ nghỉ Tết Quý Mão.

“Theo kế hoạch và số liệu tổng hợp từ các hãng, đà tăng trưởng hành khách vẫn kéo dài thêm 2 ngày kế tiếp,” đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho hay.

Trong hôm nay, sân bay Tân Sơn Nhất có tổng số 916 chuyến bay cất hạ cánh (gồm 459 chuyến bay đi và 457 chuyến bay đến). Tổng số hành khách qua cảng đạt 149.177 người.

Đông nhất là lượng hành khách trở lại Thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán với 71.361 người và số hành khách đi từ sân bay này là 58.221 khách.

[Hình ảnh sân bay đông nghịt hành khách ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán]

Về vận tải xe khách, lãnh đạo Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội thông tin, trong đợt cao điểm phục vụ Tết từ ngày 11/1 (tức 20 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến hết ngày 26/1 (tức mùng 5 tháng Giêng Tết Quý Mão), tại 3 Bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm đã có 23.489 xe hoạt động (tăng 170% so với Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022).

Ngoài ra, các bến xe đã tăng cường 989 xe nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách. Tổng sản lượng hành khách qua 3 bến xe trong đợt cao điểm là 239.602 lượt hành khách (tăng 489% so với Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022).

Đặc biệt, ngày 19/1 (tức 28 tháng Chạp năm Nhâm Dần) được ghi nhận đông đúc nhất với tổng cộng 29.957 lượt hành khách lưu thông qua 3 bến xe (tăng 288% so với ngày thường và tăng 1.166% so với Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022).

Giai đoạn sau Tết, ngày 24/1 (tức mùng 3 Tết Quý Mão) cao nhất với 8.524 lượt hành khách (tăng 82% so với ngày thường và tăng 1.006% so với Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục