Doanh thu du lịch tăng mạnh trong dịp Tết Nguyên đán

Những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã đón lượng lớn du khách đến tham quan.

Chú thích ảnh
Du khách tham quan Khu du lịch sinh sinh thái Tràng An (Ninh Bình) những ngày đầu năm mới. Ảnh: Đức Phương/TTXVN

Theo thống kê của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, từ ngày 29 đến mùng 5 Tết, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ước đón gần 400.000 lượt khách, trong đó có gần 30.000 lượt khách quốc tế. Con số ấn tượng về lượng du khách đánh dấu sự khởi đầu thuận lợi cho du lịch Ninh Bình trong năm mới. 

Đại diện lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết, thời tiết Ninh Bình những ngày nghỉ Tết rất thuận lợi cho những chuyến du Xuân của du khách. Bình quân dịp nghỉ Tết, Ninh Bình đón từ 45.000 khách/ngày đến trên 110.000 khách/ngày. Công suất phòng bình quân đạt từ 60 đến 65%, đặc biệt trong 2 ngày cuối dịp nghỉ Tết, công suất đạt phòng đạt từ từ 75 đến 80%. Doanh thu du lịch ước đạt trên 550 tỷ đồng, gồm doanh thu danh lam, doanh thu lưu trú, doanh thu nhà hàng, doanh thu vận chuyển, mua sắm quà tặng và doanh thu khác.

Dịp Tết, khách tập trung đông tại một số khu, điểm tiêu biểu như: Khu du lịch tâm linh núi chùa Bái Đính; khu du lịch Tràng An, khu du lịch Tam Cốc - Bích Động; Cố đô Hoa Lư, vườn chim Thung Nham, Hang Múa, nhà thờ đá Phát Diệm, Phố cổ Hoa Lư. 

Công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, văn minh du lịch, công tác phòng, chống dịch bệnh được các cấp, ngành đảm bảo; không có tình trạng chen lấn, ép khách, xin tiền bo, việc niêm yết, bán theo giá niêm yết hàng hóa, dịch vụ được thực hiện nghiêm túc... Hình ảnh du lịch Ninh Bình được tuyên truyền, quảng bá rộng rãi; các đơn vị kinh doanh du lịch chấp hành nghiêm quy định về kinh doanh du lịch. 

Các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đã tổ chức, chuẩn bị trang trí, xây dựng các chương trình hoạt động văn hóa, văn nghệ để đón du khách. Sở Du lịch chủ trì, với Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường tổ chức lễ đón các vị khách đầu tiên xông đất du lịch Ninh Bình tại khu du lịch sinh thái Tràng An vào Mùng 1 Tết.

Trong những ngày nghỉ Tết, Sở Du lịch cũng đã phân công lịch trực trong dịp Tết Nguyên đán cho lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở; tăng cường nhân lực trực tại các trạm hỗ trợ khách du lịch: Tràng An, Tam Cốc, chùa Bái Đính, phố cổ Hoa Lư, duy trì trực đường dây nóng để hỗ trợ du khách; tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng dịch vụ du lịch tại các khu, điểm du lịch, các cơ sở lưu trú du lịch, hoạt động lữ hành, hướng dẫn viên… kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm; phối hợp các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, Ban Quản lý các khu, điểm du lịch thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, văn minh tại các khu, điểm du lịch. Ban quản lý các khu, điểm du lịch đã tăng cường nhân viên hướng dẫn, hỗ trợ khách du lịch; giữ gìn vệ sinh, thu gom rác thải kịp thời

Chú thích ảnh
Du khách thăm quan Khu du lịch sinh sinh thái Tràng An (Ninh Bình) những ngày đầu năm mới. Ảnh: Đức Phương/TTXVN

Doanh thu du lịch Cần Thơ ước đạt 340 tỷ đồng dịp Tết Nguyên đán

Trong các ngày từ 20 - 26/1 (từ 29 Tết đến mùng 5 Tết), tổng số khách tham quan, du lịch trên địa bàn Cần Thơ ước đạt khoảng 370.000 lượt, tăng 128% so với cùng kỳ năm 2022. Các cơ sở lưu trú ước phục vụ khoảng 95.000 lượt khách, tăng 265% so với năm 2022, trong đó, khách quốc tế ước khoảng 2.900 lượt; công suất phòng bình quân các cơ sở lưu trú đạt khoảng 82%. Tổng thu du lịch ước đạt 340 tỉ đồng, tăng 250% so với năm 2022.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch Cần Thơ cho biết, từ tháng 1/2023, các quận huyện, các khu điểm du lịch trên địa bàn Cần Thơ đã đặc biệt quan tâm đến công tác cảnh quan môi trường, xây dựng các sản phẩm mới để đón khách. Cụ thể, các khu, điểm du lịch cải tạo cảnh quan, trang trí vườn hoa; tổ chức các chương trình, hoạt động, sự kiện thu hút khách du lịch; đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, chú trọng tinh thần, thái độ phục vụ. Ngoài ra còn có các sản phẩm du lịch mới, thu hút đông khách tham quan, vui chơi, trải nghiệm tại các khu du lịch như: Khu du lịch Phi Yến, Du lịch Mekong Silk, Khu du lịch Ông Đề, Phố Ông Lang, Phố Ông Chảnh, Làng Hoa Cần Thơ, Vườn Quýt hồng Long Tuyền - Bình Thủy…

Đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán, thành phố Cần Thơ tổ chức các sự kiện đặc sắc chào mừng năm mới như: Chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2023 tại Công viên Lưu Hữu Phước với quy mô hoành tráng, truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố; Vườn hoa nghệ thuật Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Quý Mão năm 2023 tại Công viên Sông Hậu; Giải đua xe mô tô toàn quốc “Tranh cúp Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao năm 2023” vòng đua tại thành phố  Cần Thơ; hoạt động phố Ông Đồ ở công viên Tao Đàn…

Bà Đào Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ cho biết, nhằm đảm bảo hoạt động du lịch an toàn, thân thiện, chất lượng trong dịp Tết Nguyên đán, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ đã đề nghị các doanh nghiệp du lịch, bến tàu du lịch trên địa bàn thành phố chuẩn bị cơ sở vật chất, bố trí cán bộ trực, đảm bảo các điều kiện kinh doanh du lịch, niêm yết giá công khai, bán theo giá niêm yết và thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong kinh doanh du lịch, nhằm phục vụ tốt khách du lịch. Năm nay, ngoài các điểm khu, điểm du lịch sinh thái, miệt vườn, các điểm tham quan di tích, lịch sử - văn hóa cũng thu hút đông khách tham quan như: Đền thờ Vua Hùng, Thiền Viện Trúc Lâm Phương Nam, Nhà Cổ Bình Thủy, Chùa Ông…

Trong thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ định hướng các đơn vị xây dựng và phát triển loại hình du lịch sinh thái sông nước đô thị như du lịch hội nghị - hội thảo (MICE); tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển du lịch; hỗ trợ đầu tư nâng cơ sở vật chất, kỹ thuật dịch vụ và cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch, khu ăn uống, khu vui chơi giải trí; tăng cường công tác liên kết hợp tác phát triển du lịch một cách đa dạng với hình thức là xây dựng kết nối chuỗi giá trị trong sản phẩm du lịch. Đồng thời, quan tâm chuyển đổi số để đẩy mạnh quảng bá xúc tiến du lịch, chiến lược marketing của Cần Thơ.

Bà Rịa - Vũng Tàu nỗ lực đảm bảo người dân, du khách đón Xuân vui tươi, an toàn

Chú thích ảnh
Ngày 26/1/2023 (mùng 5 Tết Quý Mão), tàu du lịch quốc tế MEIN SCHIFF 5 chở 2.370 du khách quốc tế đã cập cảng SP-PSA tại thị xã Phú Mỹ, “xông đất” tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2023, trong đó 95% số du khách trên tàu là người Đức. Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN

Mặc dù lượng khách du lịch đến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu luôn rất đông vào dịp Tết Nguyên đán (tăng gấp rưỡi so với năm 2022), lưu lượng xe trên các tuyến đường, đặc biệt là Quốc lộ 51 rất đông, nhưng lực lượng cảnh sát giao thông luôn kịp thời có mặt tại các nút giao thông để điều tiết nên không xảy ra ách tắc như những năm trước.

Theo Công an tỉnh, trong 7 ngày Tết, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông, trong đó có 2 vụ tai nạn làm 2 người tử vong và 3 vụ va chạm. So với Tết Nhâm Dần 2022 giảm 9 vụ (5/14 vụ), số người tử vong giảm 8 người (2/10 người), số người bị thương giảm 10 người (2/12 người).

Lực lượng trực, tuần tra, kiểm soát luôn có mặt kịp thời để răn đe, xử lý các tình huống nên toàn tỉnh cũng chỉ xảy ra 2 vụ vi phạm trật tự xã hội với 4 đối tượng có hành vi trộm cắp và đập phá tài sản quy mô nhỏ, giảm 5 vụ so với Tết 2022.

Toàn tỉnh kũng không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm; các nhà hàng, khách sạn niêm yết đúng giá bán và giá phòng nghỉ, ăn uống chỉ tăng nhẹ so với ngày thường. Các điểm du lịch, đường phố đều được bố trí người, phương tiện thu dọn rác kịp thời, sạch sẽ và hầu như không còn tình trạng hàng rong, chèo kéo, đeo bám khách.

Tại các địa phương cũng đã tổ chức được nhiều hoạt động để người dân, du khách tham quan, chiêm ngưỡng. Điển hình như thành phố Vũng Tàu tổ chức Triển lãm tuần lễ không gian văn hóa nghệ thuật tại Công viên bãi Trước với bộ ảnh 75 tấm; triển lãm gốm sứ cổ với hơn 200 hiện vật gốm sứ cổ của 30 nhà sưu tập; triển lãm cây cảnh, đá quý, thư pháp gồm 300 cây cảnh bon sai, 1.000 viên đá quý và 9 gian thư pháp… và nhiều chương trình nghệ thuật ca nhạc hàng đêm để người dân đến vui chơi.

Theo Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, từ ngày 22 - 26/1/2023 (từ mùng 1 đến ngày mùng 5 Tết Nguyên đán Quý Mão), toàn tỉnh đón và phục vụ gần 670.000 lượt khách du lịch, tăng hơn 59% so với dịp Tết năm trước, trong đó, khách lưu trú khoảng 157.000 lượt khách, khách quốc tế gần 10.700 lượt khách. Tổng doanh thu đạt hơn 538 tỷ đồng, tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm trước. Thành phố Vũng Tàu là địa phương đón lượng khách đông nhất với 275.000 lượt, tăng hơn 34%, doanh thu đạt 236 tỉ đồng, tăng 131% so với cùng kỳ năm 2022.

Đức Phương - Mạnh Dương - Ánh Tuyết (TTXVN)
Sa Pa thu hút du khách đến du xuân, nghỉ dưỡng dịp Tết
Sa Pa thu hút du khách đến du xuân, nghỉ dưỡng dịp Tết

Theo thống kê của Phòng Văn hóa - Thông tin thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai), trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão (từ 20/1-26/1/2023), thị xã đón khoảng 88.000 lượt du khách trong và ngoài nước, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN