Hà Nội: Tưng bừng Lễ hội kỷ niệm 234 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Mùng 5 Tết Quý Mão 2023, Lễ hội kỷ niệm 234 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa được tổ chức trang trọng với phần lễ và phần hội, thu hút đông đảo người dân, du khách.

Khác với năm 2022, Lễ hội kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa chỉ tổ chức phần lễ do dịch COVID-19, năm nay lễ hội tổ chức cả phần lễ và phần hội. Phần lễ bao gồm lễ dâng hương, tế lễ của các đoàn tế lễ địa phương. Lễ rước kiệu từ 6-8 giờ. Sau chương trình đón tiếp đại biểu, biểu diễn nghệ thuật, từ 10 giờ 30 phút bắt đầu phần hội với các hoạt động: Văn nghệ truyền thống, cờ người, cờ tướng...

Hình ảnh phóng viên ghi nhận tại di tích lịch sử Gò Đống Đa (quận Đống Đa, Hà Nội) vào sáng 26/1 (tức mùng 5 Tết Nguyên đán 2023):

 

Chú thích ảnh
Sáng mùng 5 Tết Quý Mão 2023, Lễ hội kỷ niệm 234 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa đã được tổ chức long trọng tại di tích lịch sử Gò Đống Đa (Hà Nội).
Chú thích ảnh
Năm nay, sự kiện được tổ chức cả phần lễ và phần hội. 
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Ngay từ 6 giờ sáng, lễ rước kiệu vua Quang Trung và hoàng hậu Ngọc Hân được khởi hành từ đình Khương Thượng đến Gò Đống Đa.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cùng các đại biểu dâng hương tại Gò Đống Đa.
Chú thích ảnh
Các đại biểu làm lễ chào cờ.
Chú thích ảnh
Màn biểu diễn trống khai mạc Lễ hội gò Đống Đa.
Chú thích ảnh
Chương trình biểu diễn tái hiện quá trình dựng nước, giữ nước của vua Quang Trung.
Chú thích ảnh
Lễ hội thu hút đông đảo người dân Thủ đô và du khách tham dự.
Chú thích ảnh
Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa là chiến công oanh liệt nhất của Hoàng đế Quang Trung.
Chú thích ảnh
Lễ hội mang ý nghĩa giáo dục lòng yêu nước, ý chí quật cường và khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam.
Chú thích ảnh
Hội gò Đống Đa diễn ra hàng năm vào ngày mùng 5 tết Nguyên đán để tưởng nhớ tới công lao của vua Quang Trung - người anh hùng áo vải trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc.

 

Trung Nguyên/Báo Tin tức
Gò Đống Đa đón nhận bằng Di tích Quốc gia đặc biệt
Gò Đống Đa đón nhận bằng Di tích Quốc gia đặc biệt

Sáng 9/2, Lễ kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt “Gò Đống Đa” đã diễn ra tại Công viên văn hóa Đống Đa, Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN