Colombia từ chối cung cấp vũ khí của Nga cho Ukraine 

Phía Colombia nhấn mạnh rằng kho vũ khí do Nga sản xuất của nước này sẽ không được sử dụng trong cuộc xung đột ở Ukraine. 

Chú thích ảnh
Tổng thống Colombia Gustavo Petro. Ảnh: AP

Ngày 24/1, hãng thông tấn TASS dẫn lời Tổng thống Colombia Gustavo Petro xác nhận rằng Chính phủ Mỹ đã đề nghị Colombia chuyển giao vũ khí quân sự do Nga sản xuất cho Ukraine, song nước cộng hòa này đã bác bỏ đề xuất trên. 

Ông Petro cho hay tại cuộc trò chuyện với Tướng Mỹ Laura Richardson và các quan chức khác, phía Washington đã đề xuất rằng do Colombia không có khả năng duy trì kho vũ khí do Nga sản xuất trong quân ngũ nên họ sẵn sàng đứng ra duy trì và gửi chúng tới Ukraine. 

Tuy nhiên, Tổng thống Petro nhấn mạnh rằng Colombia sẽ không để kho vũ khí Nga thuộc sở hữu của nước này được sử dụng trong cuộc xung đột đó.

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Đài RT: Phản công tại Donbass thất bại, quân đội Ukraine bị thương vong lớn
Đài RT: Phản công tại Donbass thất bại, quân đội Ukraine bị thương vong lớn

Các đơn vị của Ukraine tham gia vào cuộc tấn công ở Donbass dường như đã mất khoảng 200 quân nhân và chịu tổn thất về vật chất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN