Đột phá lớn của Trung Quốc về xây dựng mạng Internet công nghiệp

Trung Quốc đã bắt đầu độc lập xây dựng mạng Internet công nghiệp và đã đạt được những bước đột phá lớn về các trung tâm Internet công nghiệp then chốt.
Đột phá lớn của Trung Quốc về xây dựng mạng Internet công nghiệp ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: VCG)

Theo bài viết trên trang Bình luận Trung Quốc (Hong Kong, Trung Quốc), Hội nghị Internet Công nghiệp-Xử lý mạng truyền thông di động thế hệ thứ 5 của Trung Quốc đã công bố “điểm nút cao cấp quốc gia của Hệ thống phân tích nhận dạng Internet công nghiệp” của Trung Quốc đã được thiết lập hoàn chỉnh.

Điều này đánh dấu việc Trung Quốc đã bắt đầu độc lập xây dựng mạng Internet công nghiệp và đã đạt được những bước đột phá lớn về các trung tâm Internet công nghiệp then chốt.

Từ trước đến nay, mạng Internet trên thực tế do Mỹ kiểm soát. Các giao thức Internet thực ra là các mã số được thống nhất.

Để thực hiện việc truyền tải thông tin qua Internet, trước tiên phải thiết lập một trung tâm truyền mã số.

Trong một thời gian dài, Mỹ đã kiểm soát trung tâm truyền tải thông tin của Internet quốc tế và đã thống trị mạng Internet.

[Trung Quốc sẽ "dẫn dắt" công nghệ 6G trong tương lai?]

Dù Chính phủ Mỹ đã đưa ra nhiều chính sách, tuyên bố nhằm trung lập hóa máy chủ gốc của mạng Internet, nhưng mọi người đều biết rằng trung tâm Internet chính vẫn nằm trong tay Chính phủ Mỹ, nên Internet thực chất vẫn là một mạng thông tin liên lạc do Mỹ kiểm soát.

Mạng Internet công nghiệp do Trung Quốc xây dựng lần này là một hệ thống mạng hoàn toàn mới và không bị Mỹ kiểm soát.

Hệ sinh thái của mạng Internet công nghiệp Trung Quốc có những đặc điểm sau:

Thứ nhất, tất cả phần mềm thiết bị đều do Trung Quốc kiểm soát, nên Trung Quốc có thể thoát khỏi quyền bá chủ của Mỹ. Trong lĩnh vực Internet công nghiệp, Trung Quốc đã đạt được sự độc lập về nghiên cứu, phát triển và vận hành.

Thứ hai, mạng Internet công nghiệp của Trung Quốc dựa trên “Luật An ninh mạng của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa” và “Luật bảo mật dữ liệu của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa,” nghĩa là hệ thống này có các luật để dựa vào, có thể tự chủ và tự kiểm soát.

Thứ ba, Trung Quốc đã học hỏi kinh nghiệm và bài học về việc phát triển mạng Internet. Khi phát triển mạng Internet công nghiệp, Trung Quốc đã tận dụng triệt để cơ sở dữ liệu của công nghệ chuỗi khối (blockchain) để nâng cao năng lực chống tấn công của mạng Internet Trung Quốc.

Theo thông tin do Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc tiết lộ, Trung Quốc đã thiết lập 5 “điểm nút” cấp cao quốc gia tại Vũ Hán, Quảng Châu, Trùng Khánh, Thượng Hải và Bắc Kinh, các điểm nút này có thể kết nối lên tuyến trên với các máy chủ gốc quốc tế và kết nối xuống tuyến dưới với các điểm nút cấp hai và cấp doanh nghiệp.

Không chỉ vậy, để nâng cao tính bảo mật, mạng Internet Trung Quốc còn thiết lập 2 “điểm nút khôi phục phòng ngừa thảm họa” tại Nam Kinh và Thành Đô.

Điều này có nghĩa khi mạng Internet công nghiệp của Trung Quốc bị tấn công, mạng Internet quốc tế có thể bị cắt ngay lập tức để đảm bảo hệ thống Internet công nghiệp của Trung Quốc không bị sụp đổ hoàn toàn.

Đột phá lớn của Trung Quốc về xây dựng mạng Internet công nghiệp ảnh 2(Nguồn: chinabankingnews.com)

Trong các trường hợp khẩn cấp như thiên tai, chiến tranh, hay các trung tâm thông tin mạng ở Vũ Hán, Quảng Châu, Trùng Khánh, Thượng Hải và Bắc Kinh bị tấn công, thì các trung tâm thông tin ở Nam Kinh và Thành Đô có thể được kích hoạt ngay lập tức để đảm bảo mạng Internet Trung Quốc vẫn kết nối với nhau.

Có thể dự đoán một cách tương đối chắc chắn rằng Trung Quốc sẽ hình thành một hệ thống mạng trong đó Internet dân sinh và Internet công nghiệp được kết nối với nhau, Internet công nghiệp hoàn chỉnh và Internet quân sự hoạt động độc lập.

Trong kỷ nguyên kinh tế kỹ thuật số, Trung Quốc sẽ nâng cao hơn nữa sự tích hợp hữu cơ giữa Internet dân sinh, Internet công nghiệp và Internet quân sự, đồng thời tăng cường các biện pháp an ninh tại các trung tâm chủ chốt để làm cho Internet của Trung Quốc trở nên bất khả xâm nhập.

Việc thành lập mạng Internet công nghiệp đã chắp cánh cho sự phát triển của nền kinh tế kỹ thuật số Trung Quốc. Internet công nghiệp không chỉ giúp tăng đáng kể tốc độ công nghiệp hóa, mà quan trọng hơn, nó có thể thay đổi cách các yếu tố sản xuất truyền thống kết hợp với nhau.

Tại vùng công nghiệp than ở Sơn Tây, Trung Quốc, nhờ sử dụng rộng rãi công nghệ truyền thông di động thế hệ thứ 5 (mạng 5G), hoạt động khai thác than đã được thực hiện tự động. Ở độ sâu hàng nghìn mét dưới lòng đất, các robot tham gia vào các hoạt động khai thác than phức tạp dưới sự điều khiển của hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI).

Với việc ứng dụng rộng rãi mạng 5G, cơ quan quản lý thành phố có thể giám sát hoạt động xả thải của các doanh nghiệp bất cứ lúc nào.

Trong quá trình vận hành đường sắt tốc độ cao, việc áp dụng mạng 5G không chỉ làm giảm các nguy cơ mất an toàn do phá hủy các tuyến đường sắt bị hư hỏng, mà quan trọng hơn, việc thực hiện kết nối các loại thông tin khác nhau đã mở ra cơ hội để Trung Quốc có thể xây dựng một hệ thống đường sắt cao tốc thông minh.

Sự kết hợp giữa Internet công nghiệp và công nghệ 5G về cơ bản đã giúp mạng Internet công nghiệp của Trung Quốc không cần tới dây cáp quang.

Trước đây, việc xây dựng mạng Internet công nghiệp đòi hỏi phải thiết lập một số lượng lớn các đường dây truyền thông, các doanh nghiệp phải đầu tư rất lớn. Việc bổ sung mạng 5G làm cho Internet công nghiệp trở nên “nhẹ nhàng” hơn.

Nếu một doanh nghiệp áp dụng mạng 5G, doanh nghiệp đó có thể dễ dàng sử dụng công nghệ này để vận hành hệ thống máy tính và hệ thống lưu trữ của mình; có thể lưu trữ một lượng lớn thông tin trong hệ thống vận hành doanh nghiệp sử dụng mạng 5G; tận dụng triệt để năng lực tính toán mạnh mẽ và cơ sở dữ liệu toàn diện của mạng 5G để kịp thời phát hiện và tìm ra giải pháp cho các vấn đề trong quá trình sản xuất.

Việc Trung Quốc hoàn thành mạng 5G và hệ thống Internet công nghiệp đánh dấu việc Trung Quốc đã thực sự bước vào kỷ nguyên kinh tế kỹ thuật số.

Điều đó có nghĩa là quá trình công nghiệp hóa của Trung Quốc không phải chỉ đơn giản là bản sao quá trình công nghiệp hóa của các nước phương Tây, mà là một phiên bản nâng cấp kỹ thuật số dựa trên nền tảng công nghiệp hóa truyền thống.

Hệ thống điểm nút cao cấp quốc gia ở Vũ Hán và Hồ Bắc của Trung Quốc phục vụ nhiều “cụm công nghiệp” với quy mô hàng nghìn tỷ USD ở các khu vực trung tâm như Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây và Hà Nam.

Hệ thống điểm nút tuyến đầu ở Trùng Khánh cung cấp dịch vụ phân tích cho hơn 5.000 doanh nghiệp thuộc 19 ngành nghề khác nhau. Điểm nút tuyến đầu quốc gia ở Thượng Hải được ứng dụng cho hơn 20 ngành công nghiệp.

Quá trình công nghiệp hóa của Trung Quốc đã phát triển nhanh chóng với sự trợ giúp của Internet công nghiệp và số lượng đăng ký kết nối Internet công nghiệp đã vượt 213,9 tỷ USD.

Với sự tăng tốc công nghiệp hóa của Trung Quốc, số lượng đăng ký kết nối Internet công nghiệp của Trung Quốc cũng sẽ gia tăng nhanh chóng.

Việc Trung Quốc thiết lập mạng Internet công nghiệp độc lập và có thể kiểm soát là một động thái cần thiết cho quá trình công nghiệp hóa của Trung Quốc, đồng thời cũng là một phần quan trọng trong quá trình hiện đại hóa mô hình Trung Quốc.

Hệ thống mạng Internet công nghiệp của Trung Quốc có thể cùng lúc kết nối với Internet quốc tế và hoạt động độc lập. Giao thức Internet công nghiệp do Trung Quốc thiết kế đã đặt nền móng vững chắc để Internet công nghiệp Trung Quốc có thể hoạt động an toàn.

Trung Quốc đã xây dựng một trung tâm phân tích nhận dạng Internet công nghiệp để đảm bảo chắc chắn nó có thể hoạt động một cách an toàn.

Nhớ lại vụ việc mạng công nghiệp hạt nhân của Iran bị xâm nhập (hack), gây gián đoạn nghiêm trọng cho chương trình làm giàu uranium của Iran, mọi người càng nhận thức rõ hơn rằng việc xây dựng mạng Internet công nghiệp độc lập có ý nghĩa thực tế và chiến lược rất quan trọng.

Hiện tại, Trung Quốc đang đẩy nhanh việc tích hợp toàn diện giữa Internet tiêu dùng và Internet công nghiệp.

Sự nổi lên đột ngột của ngành công nghiệp xe điện đã đưa Trung Quốc trở thành quốc gia sản xuất xe điện lớn trên thế giới.

Làm thế nào để tích hợp đầy đủ dữ liệu sử dụng xe điện và dữ liệu công nghiệp của xe điện, nâng cao độ tin cậy của hệ thống tự hành của xe điện, đồng thời vẫn đảm bảo quyền riêng tư cá nhân được bảo vệ hiệu quả là một vấn đề lớn đối với các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc.

Trung Quốc đã ban hành “Luật bảo vệ thông tin cá nhân của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa,” trong đó quy định các nguyên tắc bảo vệ thông tin của người tiêu dùng trên mạng Internet. Uỷ ban Tiêu chuẩn Quốc gia đang phối hợp với các cơ quan ban ngành liên quan để soạn thảo bộ tiêu chuẩn quốc gia cho xe điện, qua đó tạo nền tảng pháp lý rõ ràng và các tiêu chuẩn bắt buộc cho việc phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo và ngành công nghiệp ô tô tự hành của Trung Quốc.

Làm thế nào để Trung Quốc hệ thống hóa an ninh thông tin của Internet công nghiệp và Internet tiêu dùng trong khi xây dựng cơ sở hạ tầng Internet công nghiệp, làm thế nào để tăng tốc xây dựng cơ sở hạ tầng mạng 5G đồng thời cùng lúc triển khai mạng thông tin di động thế hệ thứ 6 (6G) và bảo vệ mạng Internet của Trung Quốc không bị tấn công? Đây là những câu hỏi mà cơ quan an ninh mạng của Trung Quốc cần nghiêm túc xem xét.

Trước hết, Trung Quốc đã đạt được sự độc lập trong lĩnh vực mạng, đây là một xu hướng không thể ngăn cản. Trung Quốc đang xây dựng mạng Internet công nghiệp, chuẩn bị sẵn sàng cho những tình huống xấu, dựa vào lượng dữ liệu nước này đã tích lũy được với tư cách là quốc gia sản xuất lớn nhất thế giới để xây dựng cơ sở dữ liệu của Trung Quốc. Đây là một biện pháp chủ chốt để Trung Quốc phát triển nền kinh tế kỹ thuật số. Công việc này liên quan đến an ninh quốc gia, lợi ích sống còn của doanh nghiệp, sự bảo vệ thông tin người tiêu dùng, nên trong mọi trường hợp không được xem nhẹ.

Trong bối cảnh một số công ty, đặc biệt là các công ty nền tảng mạng, từ chối mở cửa sổ dữ liệu nhằm giữ vị thế độc quyền của mình, việc Trung Quốc tuyên bố thành lập mạng Internet công nghiệp càng có ý nghĩa sâu sắc hơn.

Internet công nghiệp trong lĩnh vực sản xuất và chế tạo đã đạt được sự độc lập, nhưng trong tương lai làm thế nào để đạt được sự độc lập trong lĩnh vực Internet tiêu dùng là một câu hỏi cần được nghiên cứu kỹ lưỡng.

Sự trỗi dậy của Internet tiêu dùng ở Trung Quốc được hưởng lợi từ thị trường tiêu dùng - tạo ra bởi dân số khổng lồ của Trung Quốc. Đồng thời, nguồn vốn nước ngoài cũng góp phần không nhỏ vào sự trỗi dậy này. Vốn nước ngoài đầu tư vào Internet tiêu dùng của Trung Quốc tất nhiên là nhằm thu được lợi ích thương mại.

Tuy nhiên, vì tiêu dùng qua Internet có liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng và quyền riêng tư của người dân Trung Quốc nên không thể bất cẩn.

Làm thế nào để ngăn chặn việc mở rộng vốn và ngăn các nhà điều hành nền tảng trực tuyến tận dụng dữ liệu tiêu dùng của mình để gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng là vấn đề mà cơ quan lập pháp Trung Quốc cần xem xét.

Trung Quốc đang sửa đổi và hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng không bị tổn hại.

Tuy nhiên, để thực sự thay đổi các vấn đề sâu xa trong lĩnh vực Internet tiêu dùng của Trung Quốc, cần bắt đầu từ góc độ chuyển đổi quan hệ sản xuất, đẩy nhanh tốc độ nâng cấp và chuyển đổi của các công ty nền tảng mạng với nguồn vốn chiến lược và đảm bảo rằng trong quá trình hoạt động, các công ty nền tảng mạng Trung Quốc xử lý vấn đề theo đúng quy định

Có như vậy, quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng mới được bảo vệ hiệu quả.

Thứ hai, Internet công nghiệp không thể tồn tại độc lập, không chỉ cần kết nối với Internet tiêu dùng mà còn cần kết nối với Internet quốc tế vì chỉ bằng cách này, vai trò của Internet công nghiệp mới có thể được phát huy tối đa.

Ví dụ, nếu các công ty Trung Quốc bán các trang thiết bị kỹ thuật ra nước ngoài với quy mô lớn, Internet công nghiệp của Trung Quốc phải dựa vào Internet quốc tế để có thể kết nối với người dùng thiết bị.

Trung Quốc hoàn toàn có khả năng xây dựng mạng 5G kết nối trực tiếp với người dùng thiết bị.

Trong tương lai, mạng 6G cũng có thể được thiết lập với các vệ tinh mặt đất nhân tạo nhằm giao tiếp trực tiếp với người dùng thiết bị. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh hiện tại, Trung Quốc vẫn phải dựa vào mạng Internet quốc tế để cung cấp các dịch vụ hậu mãi cho các thiết bị công nghiệp của Trung Quốc.

Vì vậy, việc xây dựng một liên kết an toàn giữa Internet công nghiệp của Trung Quốc và Internet quốc tế là rất quan trọng.

Nếu mạng Internet công nghiệp của Trung Quốc được kết nối với mạng Internet quốc tế và một số quốc gia bá quyền xâm nhập mạng Internet công nghiệp của Trung Quốc thông qua Internet quốc tế, thì tính bảo mật của Internet công nghiệp của Trung Quốc sẽ bị tổn hại.

Ví dụ điển hình nhất là các cơ quan tình báo Mỹ sử dụng các trung tâm Internet ở Hàn Quốc và các nước châu Á khác để tấn công mạng Internet của Đại học Bách khoa Tây Bắc Trung Quốc và các cơ sở giáo dục bậc đại học khác nhằm đánh cắp thông tin về thiết kế trang thiết bị công nghiệp quân sự của Trung Quốc.

Dù các cơ quan an ninh mạng Trung Quốc đã phát hiện vấn đề và có những biện pháp hiệu quả để ngăn chặn hành vi ăn cắp của các cơ quan tình báo của Mỹ, nhưng vụ việc này cho thấy Trung Quốc phải đặt vấn đề an toàn lên hàng đầu khi xây dựng mạng Internet công nghiệp.

Bằng cách thiết lập nút an ninh và liên tục giám sát thông tin trên mạng Internet quốc tế, mạng Internet công nghiệp Trung Quốc mới có thể hoạt động một cách thoải mái.

Nếu một quốc gia bá quyền nào đó kiểm soát hoặc phát tán virus vào mạng Internet công nghiệp của Trung Quốc, thì hệ thống điều khiển của ôtô không người lái của Trung Quốc sẽ mất kiểm soát và gây tai nạn giao thông nghiêm trọng bất cứ lúc nào, máy móc thiết bị quy mô lớn ở Trung Quốc có thể bị hư hỏng bất cứ lúc nào và gây thiệt hại rất lớn.

Do đó, kết nối quốc tế của Internet công nghiệp của Trung Quốc phải được thiết lập trên cơ sở an toàn và đáng tin cậy.

Vì chỉ bằng cách này, Internet công nghiệp của Trung Quốc mới có thể vận hành hàng trăm triệu thiết bị trong một môi trường an toàn tuyệt đối.

May mắn là Trung Quốc đã phát triển công nghệ truyền thông lượng tử.

Nếu công nghệ truyền thông lượng tử được kết hợp với mạng truyền thông di động thế hệ thứ 6 và các vệ tinh mặt đất nhân tạo được sử dụng để phát triển hệ thống truyền thông lượng tử của Trung Quốc, thì độ tin cậy của mạng Internet công nghiệp Trung Quốc sẽ được cải thiện rất nhiều và an ninh sẽ được đảm bảo tuyệt đối.

Trung Quốc sẽ tận dụng triệt để các đặc điểm cơ bản của công nghệ lượng tử để xây dựng mạng Internet công nghiệp an toàn nhất thế giới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục